| Hotline: 0983.970.780

Real muốn giữ Mourinho?

Thứ Tư 13/03/2013 , 08:18 (GMT+7)

Ban lãnh đạo Real Madrid đang muốn giữ chân “Người đặc biệt” sau chuỗi trận thành công gần đây, ở cả 3 đấu trường Cúp Nhà vua, La Liga và Champions League.

Báo chí thân đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết, Ban lãnh đạo Real Madrid đang muốn giữ chân “Người đặc biệt” sau chuỗi trận thành công gần đây, ở cả 3 đấu trường Cúp Nhà vua, La Liga và Champions League.

Tuần lễ vàng của Real Madrid bắt đầu từ trận thắng 3-1 trước kình địch Barcelona ở Bán kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây là chiến thắng đậm nhất của Real Madrid trong các lần đối đầu với Barcelona kể từ khi HLV Jose Mourinho đặt chân tới sân Bernabeu. Chiến thắng trên đã giúp Real Madrid giành quyền vào chung kết và nhiều khả năng sẽ đoạt cúp khi được thi đấu trên sân nhà và chỉ trước đối thủ A.Madrid.

Chỉ 3 ngày sau đấy, Real Madrid lần thứ hai đánh bại Barca, với tỉ số 2-1, ở đấu trường La Liga. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục chuỗi trận thành công khi vượt qua Manchester United cùng với tỉ số 2-1 ở trận lượt về Champions League. Cuối tuần qua, Real Madrid khép lại hai tuần lễ rực rỡ khi thắng Celta Vigo 2-1, qua đó vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng La Liga. Real Madrid hiện hơn đội thứ 3 A.Madrid 1 điểm, kém Barcelona 13 điểm. Dù cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch La Liga không lớn, nhưng chuỗi trận thành công trên đã giúp Mourinho “ghi điểm” đối với Ban lãnh đạo Real Madrid. Theo thống kê, từ đầu năm 2013 Real Madrid đã thắng 8/10 trận, hòa 1 và chỉ thua đúng 1 trận, giành được 25 điểm ở La Liga. Barcelona trong khi đó chỉ thắng 7, hòa 1 và thua 2 trận. Nếu tính tất cả các đấu trường, Real Madrid chỉ thua đúng 1 lần trong 17 trận đấu.

Theo thông tin từ đài Cadena Ser (Tây Ban Nha), Real Madrid và Mourinho trên thực tế đã đạt được thỏa thuận sẽ chia tay vào cuối mùa giải 2013 từ cách đây hơn 2 tháng. Chính xác là sau trận thua Malaga ở La Liga ở lượt trận cuối cùng của năm 2012, cộng với việc Mourinho cất thủ môn Iker Casillas trên ghế dự bị, Ban lãnh đạo Real Madrid đã quyết định không “tái sử dụng” nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, trước sức ép từ phía các CĐV. Kết quả khảo sát ý kiến của các CĐV cho thấy, hơn 90% Madridista muốn đội bóng sa thải Mourinho.

“Người đặc biệt” bị cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình hình bất ổn của đội bóng, khiến Real Madrid đánh mất hình ảnh hào hoa trong truyền thống. Mourinho trong khi đó, cũng được cho đã liên hệ với một số đội bóng lớn, gồm cả PSG và đội bóng cũ Chelsea.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, chuỗi trận thành công vừa qua của Real Madrid đã khiến lãnh đạo CLB này bắt đầu suy nghĩ lại, cũng theo nguồn tin từ các tờ báo thân đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tính tới thời điểm hiện tại, Real Madrid gần như không còn cơ hội ở La Liga, nhưng lại tràn trề hy vọng có cú “đúp” ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Champions League. Real Madrid hiện được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên lớn nhất, vượt lên trên nhiều đội bóng khác. Trung vệ Abiol mới đây vừa lên tiếng tuyên bố, chiến thắng ở Champions League và cúp Nhà vua Tây Ban Nha đủ bù đắp cho thất bại của Real Madrid ở La Liga.

Punto Pelota, chương trình truyền hình ăn khách của Tây Ban Nha cho biết, Real Madrid đang có ý định thuyết phục Mourinho đổi ý, tiếp tục ở lại sân Bernabeu. Vấn đề lúc này lại phụ thuộc vào Jose Mourinho. Từ chỗ bị hắt hủi, “Người đặc biệt” đang chiếm thế thượng phong và là bên được quyền đưa ra yêu cầu trong cuộc đấu tay đôi với Real Madrid.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm