| Hotline: 0983.970.780

Ribery công kích FIFA

Thứ Tư 22/01/2014 , 11:32 (GMT+7)

Tiền vệ CLB Bayern Munich thể hiện rõ sự bất bình khi bị thua Ronaldo trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013. Ribery cho rằng chiến thắng của Ronaldo do động cơ chính trị của FIFA.

Tiền vệ CLB Bayern Munich thể hiện rõ sự bất bình khi bị thua Ronaldo trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013. Ribery cho rằng chiến thắng của Ronaldo do động cơ chính trị của FIFA.

Từ vị trí ứng viên số 1 cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2013, Ribery đã tụt xuống vị trí thứ 3 khi kết quả chính thức được công bố tại Thuỵ Sỹ. Tiền vệ người Pháp bị thua cả Lionel Messi.

Ribery đã đón nhận kết quả trên với sự lịch sự tối đa trong lễ công bố. Anh chúc mừng chiến thắng của Ronaldo và cho biết danh hiệu cá nhân không phải mục tiêu của mình.

Tuy nhiên, tất cả thay đổi 180 độ khi mới đây, tiền vệ người Pháp đã trút mọi tâm sự trong lòng mình. Anh tuyên bố mình mới là người xứng đáng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, thay vì Ronaldo.


Ribery cho rằng, chiến thắng của Ronaldo do động cơ chính trị của FIFA

“Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sự thực đó. Tôi đã đoạt mọi danh hiệu có thể, cả trên phương diện tập thể với Bayern Munich và cá nhân. Ronaldo trong khi đó không đạt được danh hiệu nào. Tôi không buồn vì bị thua, nhưng cảm thấy bị tổn thương. Tôi mới xứng đáng đoạt Quả bóng vàng”, Ribery tuyên bố.

Tiền vệ mang biệt danh “Gã mặt sẹo” cũng xới lại quyết định của FIFA, gia hạn thời gian bầu chọn Quả bóng vàng thêm 2 tuần lễ so với lịch cũ. Quyết định này ngay từ đầu vốn dĩ đã bị coi là nhằm tạo cơ hội cho Ronaldo đoạt Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn ấn tượng ở 2 trận play-off của Bồ Đào Nha với Thuỵ Điển.

 Ronaldo đã ghi 3 bàn thắng qua 2 trận đấu, một tay đưa Bồ Đào Nha giành quyền dự VCK World cup 2014 tại Brazil. Từ quyết định này của FIFA, tỷ lệ đặt cược cho khả năng chiến thắng của Ronaldo đã vượt qua cả Ribery và Messi. Kết cục đúng như dự đoán, khi Ronaldo là người giành chiến thắng.

“Thời hạn cuối để bầu chọn Quả bóng vàng đã được lùi lại tới 2 tuần. Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Rất rõ ràng là người ta đã muốn Ronaldo đoạt Quả bóng vàng. Đây không phải là bóng đá nữa mà là quyết định mang tính chính trị”, Ribery chua chát kết luận.

Những gì Ribery nói ra không hoàn toàn vô lý. Theo tiết lộ của một số HLV, đội trưởng các ĐTQG trên thế giới, những người này đã chịu sức ép từ FIFA phải bầu cho Ronaldo. Tất cả bị cho là xuất phát từ việc Chủ tịch FIFA Sept Blatter muốn “đền bù” cho tiền đạo CLB Real Madrid khi trước đó ông Blatter đã có những ý kiến phát biểu mang tính chất “dìm” Ronaldo và khen ngợi tiền đạo Lionel Messi.

 Vốn dĩ là hai đối thủ liên tục cạnh tranh với nhau, Ronaldo đã lập tức thể hiện sự bất mãn, trong khi CLB Real Madrid công khai chỉ trích ông Blatter. Ông Blatter sau đó đã phải lên tiếng thanh minh đồng thời có nhiều động thái xoa dịu Ronaldo.

Không dừng lại ở danh hiệu Quả bóng vàng FIFA, Ribery hôm qua còn mỉa mai luôn cả Đội hình tiêu biểu 2013 của FIFA. Theo tiền vệ này, việc CLB Bayern Munich, đội đoạt cú “ăn 3” trong mùa giải (Champions League, Bundesliga, Siêu cúp châu Âu) chỉ có 3 cầu thủ lọt vào danh sách tiêu biểu, trong khi Real Madrid và Barcelona mỗi đội có tới 4 cầu thủ là một sự bất hợp lý.

Real Madrid chỉ vào tới bán kết Champions League trong khi Barcelona đã để thua Bayern Munich tới 0-7 qua 2 lượt trận bán kết.

“Thật là điên rồ! Tôi tự hỏi những Lewandowski, Gotze của Borussia Dortmund ở đâu? Họ không thể làm việc như thế được”, Ribery cho biết. Tiền vệ này cho rằng, Thomas Muller, Alaba hay Robben, Schweinteinger của Bayern Munich xứng đáng có tên trong đội hình tiêu biểu của FIFA.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm