| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo hạnh phúc dù phải ngồi ngoài nhiều ở La Liga

Thứ Năm 18/05/2017 , 19:40 (GMT+7)

Siêu sao người Bồ Đào Nha không cảm thấy vấn đề gì khi nhường suất đá chính cho đồng đội, miễn Real Madrid giành chiến thắng.

Ronaldo mới ra sân 28 lần trong tổng số 37 vòng đấu tại La Liga mùa này. Tính từ đầu tháng Tư đến nay, anh chỉ có sáu lần đá chính và năm lần không xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của Real Madrid.

Vai trò của cựu cầu thủ Man Utd bị giảm sút nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Chân sút 32 tuổi nói sau khi lập cú đúp vào lưới Celta Vigo tối 17/5: “Tôi cảm thấy thoải mái. Tôi đang làm tốt phần việc của mình, ghi bàn và hỗ trợ đồng đội”.

Ronaldo vừa lập cú đúp vào lưới Celta Vigo đêm 17/5

Trong trận đấu này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã lỡ cơ hội lập hat-trick khi sút ra ngoài từ cự ly chưa đến 10m ở phút 75. Tuy nhiên chủ nhân của bốn Quả bóng vàng không mấy bận tâm đến tình huống này.

“Bỏ lỡ ở đẳng cấp của tôi là điều không bình thường, nhưng tôi cũng chỉ là con người và đôi khi điều ấy sẽ xảy ra”, Ronaldo chia sẻ. “Tôi đã mở tỷ số và ghi bàn thứ hai, đó mới là điều quan trọng”.

Ronaldo cùng đồng đội đang hướng đến chức vô địch La Liga, lần đầu tiên sau năm năm chờ đợi. Chỉ cần ít nhất một điểm trên sân Malaga ở vòng đấu cuối, Real sẽ đăng quang mà không cần quan tâm đến kết quả trận Barca – Eibar.

Dù vậy, ngôi sao số một Real vẫn thận trọng. Anh thổ lộ: “Mọi thứ sẽ được quyết định vào cuối tuần này. Chúng tôi phải giữ vững phong độ đến khi hết mùa. Malaga rất mạnh trên sân nhà. Họ là một đội bóng tốt nhưng chúng tôi là Real, đến đó để giành chiến thắng. Đó luôn là mục tiêu của CLB. Chúng tôi giỏi nhất và muốn là nhà vô địch”.

Đội bóng của Ronaldo đứng trước cơ hội giành cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League, điều họ chưa làm được suốt 59 năm qua. Real còn hai trận nữa để hiện thực hóa giấc mơ kéo dài gần sáu thập kỷ này. Ronaldo hiểu sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ nhưng anh cho rằng mọi chuyện không nên vội vàng.

“Chúng tôi sẽ chỉ nghĩ đến trận đấu ngày chủ nhật 21/5 (với Malaga)”, anh khẳng định. “Chúng tôi phải giành chiến thắng, sau đó mới dành thời gian chuẩn bị cho Champions League vào tuần kế tiếp. Chúng tôi đang có một tập thể tài năng và trẻ trung. Trên ghế HLV, Zidane quản lý mọi thứ rất ổn. Ông ấy luôn là người chiến thắng, một nhà vô địch thực thụ”.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm