| Hotline: 0983.970.780

Simeone: Hình bóng Wenger trong lòng Atletico

Thứ Tư 16/05/2018 , 06:30 (GMT+7)

Diego Simeone luôn khiến CĐV Atletico phải thầm so sánh ông với Arsene Wenger, từ chuyện một tay gây dựng cơ đồ cho đến việc chuyển sang sân vận động mới đầu mùa này.

HLV Diego Simeone

Tương lai của HLV người Argentina luôn là một câu hỏi lớn vào cuối mỗi mùa giải, suốt từ thời điểm ông giúp Atletico vô địch La Liga năm 2014. Từ Chelsea, Man City cho đến cả Man Utd, tất cả đều ít nhất một lần được coi là bến đỗ tiềm năng của Simeone.

Nhưng trước chung kết Europa League gặp Marseille tối 16/5, chẳng có tin đồn nào xung quanh nhà cầm quân 48 tuổi. Không phải vì tay nghề Simeone đi xuống mà bởi người ta thấy thấp thoáng hình bóng Wenger đằng sau chiến lược gia này.

Bắt đầu gây dựng từ năm 2011, Atletico đánh dấu bước phát triển bằng chiến thắng trước đại kình địch Real Madrid tại Cup Nhà vua năm 2013, rồi vươn tới đỉnh cao bằng chức vô địch La Liga và vào chung kết Champions League năm 2014. Vương triều của Simeone bắt đầu đi xuống sau trận thua Real ở chung kết Champions League năm 2016 và đến hè 2018, họ không còn trong nhóm những CLB mạnh nhất châu lục.

Dù vậy, Atletico không sụp đổ. Đội bóng thành Madrid vẫn có Diego Costa, Koke, Saul Niguez, những nhân tố đảm bảo tương lai bền vững trong nhiều năm nữa. Antonie Griezmann có thể ra đi nhưng nhân vật quan trọng nhất, “kiến trúc sư” Simeone sẽ ở lại. Ông vẫn còn đam mê với CLB đã gắn bó cùng mình 5 năm sự nghiệp, và trên hết, chẳng có lý do gì khiến Simeone ra đi cả.

Atletico cho ông mọi thứ, từ quyết định nhân sự đến lối chơi. Simeone cũng không phải chịu bất cứ sức ép thành tích nào, thứ xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Lãnh đạo đội bóng áo sọc đỏ trắng còn xây cả một sân vận động mới, với sức chứa lớn thứ ba Tây Ban Nha để phục vụ lợi ích lâu dài cho tương lai, điều mà Wenger phải đánh đổi hơn 10 năm mới thành hình với sân Emirates.

Simeone chưa một lần nhắc tới chuyện ra đi bởi chẳng nơi nào sẽ cho ông sự thoải mái như Atletico. Giống như HLV tiền bối vừa rời Arsenal, ông coi đội bóng như ngôi nhà thứ hai. Với Simeone, ngoài bóng đá ra, chẳng thứ gì còn ý nghĩa.

Những lời mời mọc vị thuyền trưởng này ngày một thưa thớt. Chelsea cất công tới tận Serie để vời Maurizio Sarri, người chưa một lần tiến xa tại Champions League. PSG chọn Thomas Tuchel như một lẽ chẳng đừng, còn Man Utd buộc phải hài lòng với Jose Mourinho. Họ hiểu chẳng ích gì nếu cứ quan tâm đến một HLV nguyện chung thủy với Atletico.

Chức vô địch Europa League, nếu có, sẽ là “sợi dây” chung thủy giữ chặt mối tình keo sơn này.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm