| Hotline: 0983.970.780

Tạm giam thượng sĩ trong vụ đương sự chết sau buổi ghi lời khai

Thứ Hai 11/04/2011 , 19:47 (GMT+7)

Trong suốt mấy ngày qua, dư luận vô cùng phẫn nộ trước cái chết của ông Trần Văn Dữ (44 tuổi), ngụ tại ấp 3, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng.

Trưa ngày 11/4, tin từ Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: cơ quan này đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Thượng sĩ Danh Nhãn (cán bộ Công an thị trấn Ngã Năm). Trước đó, Ban giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã có Quyết định tước quân tịch với thượng sĩ Nhãn.

Cùng ngày, Thượng tá Trần Văn Mễn, Chánh Văn phòng Cơ quan Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: Văn Phòng Cơ quan Công an tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo chính thức về vụ án liên quan đến cái chết của ông Trần Văn Dữ chết gần trụ sở Công an thị trấn Ngã Năm trước đó. Ông Mễn thông tin thêm, qua khám nghiệm tử thi kết quả cho thấy ông Trần Văn Dữ chết do bị vỡ gan và lách gây tụ máu bầm trong ổ bụng dẫn đến tử vong. Ngoài ra, ông Dữ còn bị một vết thương nặng ở phía sau đầu.

Được biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ngã Năm đã triển khai quyết định tạm đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng đối với ba cán bộ Công an thị trấn Ngã Năm là, Thượng úy Võ Văn Út Đèo (Phó trưởng công an thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm), Thượng sĩ Danh Nhãn và Trung sĩ Trần Văn Khải để phục vụ cho việc điều tra, vào ngày 10/4.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 30/3, ông Trần Văn Dữ sau khi nhậu say có cự cãi gây mất trật tự công công tại địa phương, nên được đưa về trụ sở Công an thị trấn Ngã Năm để làm việc. Đến khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày người dân địa phương phát hiện ông Dữ nằm chết gần trụ sở công an thị trấn Ngã Năm. Theo người nhà nạn nhân, ông Dữ chết là do bị đánh trong khoảng thời gian được mời về trụ sở Công an thị trấn, vì trước đó ông Dữ rất khỏe mạnh.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất