| Hotline: 0983.970.780

Top ba thế giới sớm rời cuộc chơi tại US Open 2017

Thứ Bảy 17/06/2017 , 13:27 (GMT+7)

Dustin Johnson, Rory McIlroy và Jason Day đều không thể vượt qua nhát cắt sau khi thi đấu tệ ở vòng một.

Tính từ khi bảng thứ tự golf thế giới ra đời vào năm 1986, đây là lần đầu top ba thế giới đều bị cắt loại tại một giải major.

Cả ba, những người được đánh giá là ứng cử viên vô địch, đều không thể vượt qua nhát cắt (+1). Kết quả của Johnson qua hai vòng lần lượt là 75 và 73 gậy (so với par 72), đạt điểm +4. McIlroy ghi bốn birdie trong sáu hố cuối để hoàn tất vòng hai với thành tích 71 gậy nhưng ở vòng một anh đánh tới 78 gậy. Tệ nhất là Jason Day với kết quả lần lượt là 79 và 75 gậy, quá nhát cắt đến chín gậy. 

Day và McIlroy không thể tiếp tục cuộc chơi vì nhiều lần đưa bóng vào vùng cỏ rìa. Ảnh: Reuters.

"Tôi nghĩ bản thân đã trải qua những buổi đánh thử rất tốt nhưng không thể mang phong độ đó vào giải đấu. Tôi đã chơi 54 hố tại đây trước khi bước vào giải đấu và cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Tôi phát bóng tốt, những cú đánh bằng gậy sắt của tôi tốt, mọi thứ đều ổn", McIlroy nói.

Đây là lần thứ ba McIlroy bị cắt loại trong sáu lần tham dự US Open từ sau chiến thắng vào năm 2011. Trước khi giải diễn ra, anh lên tiếng kêu gọi những người chơi khác thôi phàn nàn về những ngọn cỏ roi cao ở phần rìa fairway của sân Erin Hills.

"Fairway rất rộng và nếu không thể đánh vào đó thì tốt hơn là nên về nhà", McIlroy nói. Nhưng cuối cùng, những cú đánh vào vùng cỏ này khiến anh nhận kết quả +6 trong ngày đầu. Trước khi tham dự US Open 2017, McIlroy nghỉ thi đấu một tháng do chấn thương. Anh khẳng định sức khỏe của bản thân ổn định.

Trong khi đó, Day cho biết anh đã chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu nhưng không được kết quả như ý. "Tôi đã nói hôm qua rồi, tôi cảm thấy như mình đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho một giải major. Không may là tôi không thể có khởi đầu tốt hôm qua. Tôi đánh vào cỏ quá nhiều trong mấy hôm vừa rồi".

Ba bogey ở các hố 13, 14, 17 khiến Dustin Johnson không thể lách khe cửa hẹp để giành quyền đấu hai vòng cuối. Trước đó, tổng điểm của anh là +1.

Cả Johnson lẫn McIlroy đều cho rằng Erin Hills là một sân có thiết kế rất tốt và là nơi có đủ điều kiện giúp tìm ra nhà vô địch xứng đáng cho US Open.

"Sân rất tuyệt vời. Tôi thích nơi này. Một sân rất lớn với phần cỏ rìa dài nơi bạn có thể chơi một cách chủ động. Đây không phải thiết kế điển hình của các sân ở Mỹ. Nhưng tôi rất thích. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tìm ra một người chiến thắng xứng đáng", McIlroy nói.

Johnson thì khẳng định: "Tôi thật sự thích sân này. Thiết kế rất ổn với tôi, đặc biệt là nếu như tôi phát bóng như hôm nay. Không có nơi nào mà tôi có thể đánh bóng cao hơn. Tôi chỉ gặp khó trên green, đơn giản là thế".

Số một thế giới có 12 trong 14 lần đưa bóng vào fairway ở vòng hai nhưng những cú gạt không tốt khiến anh phải rời cuộc chơi sớm.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm