| Hotline: 0983.970.780

Tuyển Việt Nam vẫn chưa có khung

Thứ Ba 11/11/2014 , 08:45 (GMT+7)

Trận thua 1-3 trước Palestine được HLV Miura thừa nhận là trận đấu tệ nhất của tuyển Việt Nam kể từ ngày ông đến làm việc ở dải đất hình chữ S.

1. So với Thái Lan, Indonesia, Singapore và nhiều đội bóng khác trong khu vực, tuyển Việt Nam là đội có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho AFF Suzuki Cup 2014 nhờ V-League kết thúc sớm hơn các giải vô địch quốc gia khác trong cùng khu vực.

Tuyển Việt Nam cũng có được chuyến tập huấn dài ngày ở Nhật Bản và gặp những đối thủ mạnh. Sau đó về nước, chúng ta có thêm một số trận đấu tập, đấu giao hữu khác và đều có được chiến thắng dễ dàng. Với quá trình “vỡ đất” ấy tưởng rằng đã tạo nên một bộ khung thực sự cho tuyển Việt Nam. Nhưng rút cuộc không phải vậy.

Rất nhiều chuyên gia cho rằng, “quân xanh” mà tuyển Việt Nam đã gặp trong thời gian qua không thực sự mạnh và không mang đến cho đoàn quân Miura nhiều bài học bổ ích. Một U23 Bahrain chân ướt chân ráo đến Việt Nam, chưa kịp thích nghi khí hậu đã phải ra sân quần thảo với trái bóng trong điều kiện mưa như trút nước và… mất điện giữa chừng. Họ đuối sức và thua dễ 0-3.

Một Sinh viên Hàn Quốc - đối thủ vốn rất “quen mặt quen tên” - nhưng đã không còn “rắn mặt” như những lần trước, và tuyển Việt Nam lần đầu tiên thắng dễ đối thủ này 3 bàn cách biệt. Tìm hiểu kỹ thì hóa ra đội bóng xứ Kim Chi đến Việt Nam với đội hình 2, thế nên họ cũng đã dễ dàng thua tiếp ở giải BTV Cup trước một đội bóng thuộc top dưới của V-League là Đồng Tâm Long An.

2. May thay hôm 9/11, tuyển Việt Nam được đấu với một đối thủ thực sự xứng tầm là tuyển Palestine. Đội bóng Tây Á cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2015 nên đã đến Hà Nội với tinh thần không phải để đi du lịch.

Palestine khiến tuyển Việt Nam gặp khó ngay sau tiếng còi khai cuộc khi liên tục khai thác những khoảng trống sau lưng hàng thủ bốn người. Nếu chính xác hơn trong những pha dứt điểm, họ đã có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp 1. Tuyển Việt Nam trong hiệp đấu này chơi tồi 15 phút đầu và chơi tốt hơn trong 30 phút còn lại.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, chúng ta không duy trì được sự kết dính như cuối hiệp 1, cùng với đó là thể lực không đảm bảo đã khiến các học trò của HLV Miura thua thiệt hoàn toàn trong những pha bứt tốc hoặc tranh chấp tay đôi. Hệ quả là chúng ta thủng lưới 3 bàn sau đó. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Văn Quyến những phút cuối trận không mang nhiều ý nghĩa.

3. Sau trận đấu, HLV Miura khẳng định, đây là trận đấu tệ nhất của tuyển Việt Nam kể từ ngày ông nắm đội. Nhưng qua trận đấu này, ông và các học trò nhận ra rất nhiều bài học, đặc biệt là bài học về phòng ngự.

“Tôi không ngạc nhiên về kết quả của trận đấu. Bởi sau khi Palestine dẫn trước 1-0, tuyển Việt Nam cho họ nhiều khoảng trống hơn để phản công. Các cầu thủ Việt Nam đã quên mất nhiệm vụ phòng ngự, họ phải học lại triết lý phòng ngự”, HLV Miura nói.

Từ nay đến AFF Suzuki Cup còn 9 ngày nhưng HLV Miura khẳng định sẽ phải xem xét lại bộ khung của đội tuyển sau những gì mà họ đã thể hiện trước Palestine. Và ở trận giao hữu cuối cùng gặp Malaysia, ông sẽ vẫn tiếp tục thử nghiệm đội hình.

“AFF Suzuki Cup là giải đấu kéo dài cả tháng, và trong quá trình thi đấu, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi muốn các cầu thủ dự bị phải là những cầu thủ chất lượng để sẵn sàng thay thế khi cần thiết. Vì thế tôi vẫn tiếp tục thử nghiệm đội hình ở trận đấu tới đây với tuyển Malaysia”, HLV Miura kết lại!

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất