| Hotline: 0983.970.780

U22 Việt Nam - U22 Hàn Quốc: Tìm 1 điểm trước 'người khổng lồ'

Chủ Nhật 23/07/2017 , 07:25 (GMT+7)

Về lý thuyết, U22 Việt Nam chỉ cần hoà trước Hàn Quốc là đứng đầu bảng I, đồng thời sẽ giành vé hạng nhất đến VCK U23 châu Á vào năm sau. Tuy nhiên, ngay cả việc tìm 1 trận hoà trước người khổng lồ của bóng đá châu Á cũng không phải là điều dễ dàng.

* Trận đấu U22 Việt Nam-U22 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 19h ngày 23/7 trên sân Thống Nhất

Bất chấp việc Hàn Quốc bị Đông Timor cầm hoà gây sốc với tỷ số 0-0 cách nay 2 ngày, vẫn ít người dám đánh giá thấp đội bóng Đông Bắc Á.

Trình độ của bóng đá Hàn Quốc nói chung vẫn cao hơn hẳn trình độ của bóng đá Việt Nam. Thành ra, cho dù U22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng I, nhưng vẫn ít người dám cho rằng đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng mạnh hơn Hàn Quốc.

Ngược lại, tình thế hiện tại mới đặt ra nhiều thách thức cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Hàn Quốc trong thế buộc phải thắng giống như con mãnh hổ bị dồn đến miệng vực, có thể sẽ càng trở nên nguy hiểm, và càng phản kháng mạnh mẽ.

U22 Việt Nam cần tối thiểu 1 trận hoà trước Hàn Quốc (ảnh: Trọng Vũ)

Do chỉ có một con đường là giành chiến thắng mới có hy vọng nghĩ đến chiếc vé đi tiếp, nên đội bóng Đông Bắc Á sẽ dồn áp lực lên khung thành của U22 Việt Nam.

Khi đó, các cầu thủ của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải chống chịu màn tra tấn thể lực và tốc độ vốn nổi tiếng của đội bóng sông Hàn.

Khả năng phòng ngự của U22 Việt Nam trong trận đấu sẽ được nói tới nhiều, vì phòng ngự mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của đội chủ nhà, chứ không phải là tấn công và ghi bàn bằng mọi giá.

Nhiều người mong Công Phượng sẽ làm được điều mà Văn Quyến từng làm cách nay 14 năm: Ghi bàn vào lưới Hàn Quốc (ảnh: Trọng Vũ)

Về lý thuyết, U22 Việt Nam chỉ cần hoà là giành vé vào VCK giải U23 châu Á năm sau. Nhưng quả thật trận này đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng không dễ đá. Nếu chỉ ra sân với tư tưởng chủ hoà, U22 Việt Nam sẽ tự mang trong mình tâm lý tự ti, rồi có thể mắc sai lầm.

Ngược lại, chơi đôi công với Hàn Quốc thì cũng khá nguy hiểm, vì tốc độ, thể lực và khả năng tranh chấp tay đôi của các cầu thủ Việt Nam không bằng các đồng nghiệp đến từ vùng Đông Bắc Á.

Chính HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi sẽ không chủ hoà trước Hàn Quốc, sẽ cố gắng đá chủ động, còn kết quả ra sao sẽ phụ thuộc vào những gì các cầu thủ thể hiện trên sân”.

Có thể đây là trận đấu mà ngoài sự tập trung, phong độ cao của từng cá nhân (đá với đội mạnh hơn mình mà còn chơi dưới phong độ thì sẽ cực kỳ nguy hiểm), đấu pháp hợp lý, U22 Việt Nam còn cần thêm yếu tố may mắn.

Hội đủ tất cả các yếu tố trên cùng lúc, U22 Việt Nam mới có thể giành được điểm trước đội bóng sông Hàn. Còn dưới góc độ cảm tính của những người hâm mộ thông thường, dĩ nhiên khán giả Việt Nam muốn đội nhà ít nhất sẽ hoà.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm