| Hotline: 0983.970.780

Úc Mở rộng 2018: Nín thở chờ Federer bảo vệ danh hiệu?

Thứ Bảy 13/01/2018 , 06:31 (GMT+7)

Tay vợt người Thụy Sỹ có cơ hội lớn bảo vệ chức vô địch Úc Mở rộng khi rơi vào nhánh tương đối dễ thở và đang đạt phong độ tốt hơn hẳn so với các đối thủ.

17-56-14_nh-the-tho
Đương kim vô địch Federer có nhiều cơ hội bảo vệ danh hiệu Úc Mở rộng

Roger Federer hướng tới chức vô địch thứ 6 tại Úc Mở rộng, ngang bằng với Novak Djokovic. “Tàu tốc hành” có cơ hội lớn bởi những đối thủ lớn nhất của anh, là Rafael Nadal, Novak Djokovic đều bị chấn thương hành hạ trước ngày Melbourne khai hội. Tỷ lệ đặt cược cho khả năng đăng quang của nhà đương kim vô địch là 2/1, đặt 1 ăn 2, cao nhất trong nhóm hạt giống.

Rafael Nadal, dù được xếp hạt giống số một, chỉ được xếp khả năng vô địch ở mức 9/2, đặt 1 ăn 4,5. Bất chấp việc được xếp vào nhánh dễ thở hơn Federer, tay vợt người Tây Ban Nha luôn gặp vấn đề ở Úc Mở rộng. Lần vô địch duy nhất của ông vua sân đất nện là năm 2009. Chính FedEx là người chấm dứt mộng vô địch lần thứ hai của Nadal trong trận chung kết hồi năm ngoái.

Novak Djokovic, dù chỉ là hạt giống số 14, vẫn được các nhà cái ưu ái với tỷ lệ cược 7/1, đặt 1 ăn 7. Tay vợt người Serbia rất có duyên với giải đấu trên đất Úc, mà bằng chứng là 6 chức vô địch, với 5 lần diễn ra trong 7 năm gần đây. Chướng ngại lớn nhất của Djokovic sẽ là Federer, khi hai tay vợt có khả năng chạm nhau ở bán kết.

Tuy nhiên, trước khi gặp tay vợt thành công bậc nhất năm 2017, Djokovic còn nhiều thử thách khác, chẳng hạn hạt giống số bốn Alexander Zverev ở vòng 1/8, và một trong hai cái tên Dominic Thiem hoặc Stan Wawrinka ở tứ kết. Con đường của Federer bằng phẳng hơn. Phải đến vòng ba, anh mới có nguy cơ đụng một đối thủ tên tuổi, Richard Gasquet. Đối thủ tiềm tàng của tay vợt 36 tuổi ở tứ kết nằm trong số Juan Martin Del Potro, Tomas Berdych hoặc David Goffin – người hạ Federer ở bán kết ATP Finals 2017.

Việc không phải bung sức sớm cộng với phong độ tốt giúp “Tàu tốc hành” giảm thiểu rủi ro từ vòng ngoài. Thực tế, tay vợt từng 19 lần đoạt Grand Slam đang thi đấu với tư tưởng “tiết kiệm” thể lực một cách tối đa. Ở tuổi 36, Federer chỉ có thể bung sức ở một số thời điểm nhất định trong trận hoặc cả giải. Anh từng 2 năm bỏ tham dự Roland Garros, một giải đấu yêu cầu quá nhiều thể lực, để tập trung cho những mặt sân có tốc độ nảy bóng nhanh hơn, như Úc, Wimbledon hay Mỹ, và anh đã thành công.

Thêm một điểm nữa khiến người ta tin vào khả năng đăng quang của Federer là sự cải thiện rõ rệt những cú trái. Ba lần đánh bại Nadal trong năm 2017 đều in đậm dấu ấn của những cú trái thời đỉnh cao. Cảm giác bóng tốt cùng việc chủ động trả bóng sớm giúp FedEx khắc phục gần như triệt để điểm yếu thường để đối phương “dồn trái” mỗi khi đối đầu trước đây.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm