| Hotline: 0983.970.780

VFF có "cặp đôi hoàn hảo"

Thứ Tư 26/03/2014 , 07:05 (GMT+7)

Hôm qua 25/3, Đại hội LĐBĐVN (VFF) đã diễn ra tại Hà Nội với những kết quả không nằm ngoài đự đoán trước đó.

Bốn năm trước mắt được nhận định là giai đoạn bản lề để VFF tạo nên các đột phá cho bóng đá Việt Nam.

Ở vị trí Chủ tịch, quyền Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VI, ông Lê Hùng Dũng đã đạt được số phiếu gần tuyệt đối. Ông Dũng được 60/62 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 96,77%, đắc cử chức Chủ tịch.

Tương tự, Chủ tịch CLB Bóng đá HA.GL Đoàn Nguyên Đức, người sát cánh với ông Dũng trong suốt thời gian vừa qua, cũng trúng cử chức Phó Chủ tịch phụ trách tài chính một cách dễ dàng.

Ở vị trí này, ứng viên thứ 2 là TGĐ Cty Động Lực Lê Văn Thành đã bất ngờ xin rút lui vào phút chót. Mong muốn của ông Thành được toàn thể đại hội chấp nhận và ông Đoàn Nguyên Đức sau đó trúng cử chức Phó Chủ tịch với 96,77% số phiếu.

Ông Dũng và ông Đức được nhiều người kỳ vọng là một "cặp đôi hoàn hảo", sẽ mang lại nhiều đổi thay cho bóng đá nước nhà.

Với cùng tỷ lệ phiếu với ông Đức, ông Trần Quốc Tuấn, Vụ trưởng (Tổng cục TDTT) cũng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn.

Bất ngờ lớn nhất trong cuộc bầu cử hôm qua là việc Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông khoá VFF khoá VI, ông Nguyễn Lân Trung thất bại trước ứng viên mới là ông Nguyễn Xuân Gụ. Tỷ lệ phiếu bầu của hai ứng viên là 32-28, nghiêng về ông Nguyễn Xuân Gụ. Trong ngày hôm qua, Đại hội VFF cũng tiến hành bầu ra 23 thành viên BCH VFF khoá VII (các Chủ tịch, Phó Chủ tịch đương nhiên là thành viên BCH).

“Kinh phí hoạt động bóng đá trong 2 nhiệm kỳ của tôi tăng liên tục. Số hiện tại là hơn 300 tỷ đồng, tăng khoảng 800% so với khoá IV. Ngay hiện tại tôi không thể nói chi tiết tiền ở đâu ra, nhưng tôi có thể đảm bảo tiền ở đâu đã được tính toán cả rồi. Chúng ta không lo thiếu tiền. Dĩ nhiên, được đến đâu còn phụ thuộc đối tác của ta mạnh yếu như thế nào”, Chủ tịch VFF
Lê Hùng Dũng.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết: “Tôi rất cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII. Đối với tôi, đây vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm. Bóng đá Việt Nam hiện nay đang giai đoạn xuống dốc, với nhiều thực trạng cần giải quyết. Cá nhân tôi khẳng định mình là người nói sẽ làm. Tới đây, việc đầu tiên tôi làm sẽ là tiến hành họp BCH để vạch ra những vấn đề cần giải quyết ngay trước mắt”.

Ông Dũng khẳng định, công việc đầu tiên là sẽ chấn chỉnh lại công tác trọng tài, đem lại sự trong sáng và công bằng cho các giải đấu. “Ban Trọng tài sẽ phải có sự cải tổ quyết liệt để tới đây CLB nào mạnh hơn và có 1 chút may mắn hơn thì sẽ giành chiến thắng”, ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, trong trường hợp thiếu hụt trọng tài, VFF sẵn sàng đưa các trọng tài trẻ lên bắt V.League hoặc liên kết với các quốc gia trong khu vực để được hỗ trợ.

Một vấn đề khác ông Dũng đề cập đến là đề án cá cược bóng đá, vốn được bàn đến nhiều trong thời gian vừa qua. “Mỗi năm theo ước tính chúng ta thất thu khoảng 2 tỷ USD tiền cá cược bất hợp pháp. Chúng tôi hy vọng việc này sẽ được thực hiện trong tương lai gần để tạo nguồn thu, đầu tư trở lại cho bóng đá. Nếu để tình trạng hiện nay thì Nhà nước vừa không quản lý được, mà một bộ phận người chơi lại trong tình trạng nơm nớp lo”, theo ông Lê Hùng Dũng.

Hôm qua, rất nhiều ý kiến các thành viên VFF đều nhấn mạnh yêu cầu đầu tư cho đào tạo trẻ đối với VFF nhiệm kỳ VII. Bên cạnh đó là việc VFF cần quan tâm hơn tới bóng đá nữ, trước mắt nhằm phục vụ cho việc giành vé tham dự World cup bóng đá nữ 2015 tại Canada. Theo ông Lê Hùng Dũng, đây cũng chính là trọng tâm công việc VFF xác định trong nhóm “cần làm ngay”.

Ông Dũng nói: “Từ trước Tết chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể cho đội tuyển bóng đá nữ. Cái gì tốt nhất có thể, VFF đều sẽ làm để đội tuyển nữ có thể cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực. Dĩ nhiên, kết quả như thế nào thì chúng ta không thể dự đoán trước”.

Về bóng đá trẻ, ông Dũng khẳng định VFF sẽ rà soát lại hoạt động của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, đầu tư mạnh cho công tác đào tạo trẻ, hỗ trợ các CLB trong việc đào tạo.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm