| Hotline: 0983.970.780

VFF có lãi ở thương vụ mời U20 Argentina sang Việt Nam?

Thứ Sáu 12/05/2017 , 11:42 (GMT+7)

Dù không chính thức tiết lộ thông tin về vấn đề tài chính, nhưng theo một vài nguồn tin cho biết, VFF và đối tác đã phải bỏ ra 6 tỷ để mời U20 Argentina san Việt Nam.

Để có thu bù chi, VFF đã bán vé xem hai trận giao hữu trên sân Thống Nhất và Mỹ Đình khá cao.

U20 Argentina khó tạo nên cơn sốt tại Hà Nội

Cụ thể, ở sân Thống Nhất, để có vé vào sân xem trận U20 Việt Nam tiếp U20 Argetina, người hâm mộ thành phố đã phải bỏ ra số tiền cao nhất là 300 nghìn đồng. Tất nhiên, ngay cả khi chấp nhận bỏ tiền túi nhưng không phải ai cũng mua được vé, mà phải mua lại với giá gấp đôi từ các phe vé.

Nhưng cơn sốt vé trên sân Thống Nhất chỉ là ảo, bởi thực tế khán đài C và D gần như còn nguyên chỗ. Việc sân Thống Nhất với khoảng 2,5 vạn chỗ ngồi không được người xem ngồi kín chỗ, nằm ngoài sự kỳ vọng của VFF và các đối tác.

Nhưng cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn với những nhà tổ chức, nếu như trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Argentina trên sân Mỹ Đình thành công.

Sân Mỹ Đình với hơn 4 vạn chỗ ngồi, tức là gấp gần hai lần so với sân Thống Nhất. Với những thương hiệu Tuấn Anh, Công Phượng… VFF đã bán ra giá vé cao nhất là 400 nghìn đồng, cao hơn 100 nghìn đồng so với sân Thống Nhất.

Vì sao VFF tự tin bán với giá cao như vậy, trong khi U20 Argentina thực ra chỉ là một đội bóng trẻ. Ngay cả đội bóng này từng 6 lần vô địch U20 thế giới, nhưng cũng chẳng có người hâm mộ Việt Nam nào quan tâm và biết những cái tên nổi bật trong đội hình của họ.

Nhưng VFF đã kỳ vọng sức nóng ở sân Thống Nhất, sẽ lan toả ra Mỹ Đình. Chẳng biết có lan toả hay không, chỉ biết rằng trong ngày đầu tiên bán vé (10/5), vé ế chỏng chơ, chỉ có 500 vé được bán ra, nhưng chủ yếu rơi vào phe vé.

Ở ngày thứ 2 hôm qua bán vé cũng chẳng khá gì hơn, khi người hâm mộ vẫn chưa quan tâm tới trận đấu, khiến VFF sốt ruột. Nguồn thu lớn nhất là bán vé, nhưng nếu khán giả quay lưng với trận đấu tới đây, VFF có thể sẽ bị lỗ, hoặc lãi cũng chẳng là bao.

Vì thế mới thấy, VFF và các đối tác đang làm tất cả với trận đấu sắp tới trên sân Mỹ Đình. Mỗi ngày các cơ quan báo chí, các phóng viên theo dõi mảng bóng đá, đều nhận được cả chục email thông báo về kế hoạch di chuyển, ăn ở, tập luyện… của cả U23 Việt Nam lẫn U20 Argentina. Thậm chí trưa hôm qua, VFF còn bố trí cả xe đưa đón phóng viên lên sân bay Nội Bài để đón đội bóng Nam Mỹ.

Thôi thì cũng mong là sân Mỹ Đình sẽ có đông khán giả, để thương vụ làm ăn này của VFF có lãi, chứ không chuyến du đấu của U20 Argentina sẽ không thành công với những nhà tổ chức.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm