| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam sẽ chơi đẹp

Thứ Ba 09/12/2014 , 08:43 (GMT+7)

Dù bị các Hooligan Malaysia hành hung trên sân Shah Alam nhưng cả VFF và người hâm mộ trên các diễn đàn khẳng định, sẽ “chơi đẹp” với các fan xứ tháp đôi Petronas.

ĐỒNG LOẠT XIN LỖI

Một nhóm CĐV Malaysia đã để lại hình ảnh xấu xí trên sân Shah Alam vào cuối trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa Malaysia và Việt Nam hôm 7/12 khi ném chai lọ và tràn sang khu vực khán đài của CĐV Việt Nam để tấn công. Lực lượng an ninh sau đó buộc phải can thiệp và khống chế các CĐV của đội chủ nhà.

Không có thương tích nào đáng kể về người nhưng rõ ràng, hành động quá khích của nhóm CĐV Malaysia là không thể chấp nhận và nó đã làm xấu đi hình ảnh bóng đá Malaysia.

Trên trang Facebook của HarimauMalaya (Cộng đồng fan bóng đá Malaysia) ngay lập tức đã gửi tới CĐV Việt Nam - những người bị Hooligan Malaysia hành hung tối 7/12 - lời xin lỗi.

“Gửi tới tất cả CĐV Việt Nam và CĐV của bóng đá Đông Nam Á! Thay mặt cho CĐV Malaysia, chúng tôi gửi tới lời xin lỗi chân thành vì những hành động đáng xấu hổ của bộ phận nhỏ những CĐV quá khích, thiếu văn minh đã gây thương tích cho CĐV của các bạn.

Họ đã hủy hoại thanh danh nền văn hóa bóng đá của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng cảnh sát sẽ vào cuộc để bắt giữ và bỏ tù những kẻ tấn công. Chúng tôi cũng mong CĐV của các bạn, đặc biệt là những người bị thương, hãy khiếu nại tới cảnh sát và cung cấp những bức ảnh làm bằng chứng”.

Còn trên The Star Malaysia ngày 8/12, đích thân Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia Khairy Jamaluddin lên tiếng, công khai xin lỗi CĐV Việt Nam.

“Những CĐV quá kích không đại diện cho Malaysia. Tôi thay mặt đất nước Malaysia gửi lời xin lỗi chân thành của mình tới những ai bị ảnh hưởng bởi những tên côn đồ vô trách nhiệm. Tôi xin lỗi những CĐV Việt Nam bị tấn công tại sân Shah Alam trong trận đấu Malaysia - Việt Nam.

Không có lý do gì để biện hộ cho hành động bạo lực như vậy. Đặc biệt là đối với những vị khách đang trên đất nước Malaysia. Rõ ràng những gì mà nhóm CĐV quá khích đã gây ra không phải là văn hóa Malaysia. Họ là những kẻ vô trách nhiệm vì đã không nghĩ rằng chúng sẽ khiến những người hâm mộ Malaysia bị ảnh hưởng khi đội tuyển thi đấu tại Hà Nội, Việt Nam, ở trận lượt về”, ông Khairy Jamaluddin nói.

SẼ TIẾP KHÁCH LỊCH SỰ

Chia sẻ với PV Báo NNVN về phản ứng của VFF với sự cố nêu trên, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh khẳng định, VFF sẽ có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) yêu cầu làm rõ sự việc sau khi Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn - người trực tiếp đi theo đội tuyển Việt Nam trở về từ Malaysia.

Ngoài ra, ông Lê Hoài Anh còn cho biết, VFF đã lên kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo công tác an ninh cho trận Bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, đặc biệt là công tác tiếp đón và bảo vệ các CĐV Malaysia tới Mỹ Đinh cổ vũ cho đội bạn.

“Dù có hay không có sự cố ở sân Shah Alam, VFF vẫn luôn làm tốt nhất công việc tổ chức của mình ở Mỹ Đình. Trận đấu tới cũng sẽ vậy thôi", ông Hoài Anh tự tin cho biết!

Trên nhiều diễn đàn trong nước, các CĐV Việt Nam cũng tỏ ra lịch thiệp với khẳng định sẽ đón tiếp các CĐV Malaysia tới sân Mỹ Đình cổ vũ một cách đàng hoàng. Nhìn chung các diễn đàn này nêu quan điểm: CĐV Malaysia đã để lại những hình ảnh xấu xí tại Shah Alam. Có vẻ như họ cần phải đến Mỹ Đình để biết thế nào là văn hóa cổ vũ.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm