| Hotline: 0983.970.780

Vụ cô giáo quỳ gối sẽ xử lý nghiêm

Thứ Tư 07/03/2018 , 19:54 (GMT+7)

Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết, sau khi có kết luận và hướng xử lý, huyện sẽ tổ chức họp báo để thông tin cụ thể...

Ngày 7/3, Công đoàn ngành GD-ĐT Việt Nam phối hợp với Công đoàn Sở GD-ĐT tỉnh Long An đã đến Trường Tiểu học Bình Chánh (huyện Bến Lức) làm việc với đại diện nhà trường và cô giáo N để nắm tình hình; đồng thời thăm hỏi, động viên cô giáo N vượt qua những áp lực về tinh thần để yên tâm công tác. 

Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức cho biết, sau khi có kết luận và hướng xử lý, huyện sẽ tổ chức họp báo để thông tin cụ thể. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, sai đến đâu xử lý đến đó.

Trước đó, ngày 28/2, vợ chồng ông Võ Hòa Thuận đến Trường Tiểu học Bình Chánh nói trên, để phản ánh cách giáo dục của cô giáo N vượt quá chuẩn mực sư phạm, đồng thời xin cho con mình được chuyển lớp.  Đi cùng vợ chồng ông Thuận có Chủ tịch Hội phụ huynh học sinh Trường và Hội trưởng Hội phụ huynh của lớp con gái ông Thuận đang theo học. 

Sau khi trao đổi, cô N đã thừa nhận hành động của mình và xin lỗi, đồng thời hứa khắc phục không để xảy ra tình trạng tương tự. Tuy nhiên, do bị các phụ huynh gây áp lực, cô giáo N đã phải quỳ gối 40 phút để xin lỗi.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất