| Hotline: 0983.970.780

Sơ tán toàn bộ người dân khu vực vừa xảy ra lở đá ở Bá Thước

Thứ Tư 26/02/2025 , 18:21 (GMT+7)

Thanh Hoá Hòn đá tảng nặng hàng chục tấn nhảy chồm qua đầu ông Hanh đúng thời điểm vợ chồng vấp ngã, nằm rạp dưới đất.

Thoát nạn trong gang tấc

Theo báo cáo của UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa), khoảng 3 giờ ngày 26/2/2025, tại thôn Cả, xã Ban Công xảy ra tình trạng sạt đá làm hư hỏng hoàn toàn 1 nhà ở và tài sản của hộ gia đình ông Bùi Văn Hanh. Sạt lở đá cũng khiến 2 cây cột điện bị gãy và tình trạng trên có nguy cơ diễn biến phức tạp. Thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình ông Hanh có 2 người ở trong nhà. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Thoát nạn trong gang tấc, ông Hanh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc vừa mới xảy ra: “Lúc đó, vợ chồng tôi đang nằm dưới bếp thì bỗng nhiên nghe tiếng động lớn như bom nổ trên ở núi Cả nằm phía sau nhà. Linh tính chẳng lành, tôi hô hoán và kéo vợ chạy ra khỏi nhà trong đêm tối. Hai vợ chồng chạy đến đâu thì đá đổ ào xuống nhà tới đó, đuổi tới sát chân mình.

Ông Hanh thoát chết sau vụ sạt lở đá. Ảnh: Quốc Toản.

Ông Hanh thoát chết sau vụ sạt lở đá. Ảnh: Quốc Toản.

Chạy được một đoạn thì hai vợ chồng vấp ngã, nằm lăn dưới đất. Rất may thời điểm bị ngã, viên đá nhảy chồm qua người nên vợ chông tôi may mắn thoát chết".

Sau khoảnh khắc đó, ông Hanh vừa chạy vừa hô hoán các hộ dân sống xung quanh chân núi nhanh chóng di chuyển ra khỏi nhà, tìm chỗ lánh nạn. Khi chạy đến chỗ an toàn, ông Hanh ngoảnh lại phía sau thì thấy ngôi nhà đã bị đá đè tan hoang, cột điện và cây cối đổ gẫy. Vụ sạt lở đá khiến đồ đạc trong nhà ông Hanh hư hỏng toàn bộ. Hai vợ chồng ông hiện nay phải đến nhà người thân để lánh nạn.

“Chưa bao giờ ở thôn Cả xảy ra hiện tượng sạt lở đá kinh hoàng như vậy. Không bao giờ gia đình tôi dám quay lại căn nhà cũ nữa”, ông Hanh chia sẻ.

Được biết, gia đình ông Hanh có 4 nhân khẩu, trong đó có 2 con đã trưởng thành và đi làm ăn xa. Vợ chồng ông Hanh sống dựa vào nương rẫy và làm ruộng. Căn nhà sàn cũ kỹ là tài sản có giá trị nhất của hai vợ chồng kể từ khi lập gia đình.

Khu vực sạt lở đá xảy ra vào sáng ngày 26/2. Ảnh: Quốc Toản.

Khu vực sạt lở đá xảy ra vào sáng ngày 26/2. Ảnh: Quốc Toản.

Sơ tán khẩn cấp các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm

Theo UBND xã Ban Công, tại khu vực núi Cả có 9 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, trong đó có 5 hộ thuộc diện nguy cơ cao. Không lâu sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để hỗ trợ và bố trí các hộ dân đến nơi tạm trú an toàn.

Hiện nay, các lực lượng chức năng và người dân khu vực lân cận đang hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, khắc phục hậu quả sạt lở. Ước tính khối lượng đá rơi trong đêm lên tới hàng trăm tấn, trong đó có hòn đá nặng hơn 80 tấn. Cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở đá.

Ông Nguyễn Thế Nghị, Chủ tịch UBND xã Ban Công cho biết: “Vị trí sạt lở là núi đá vôi. Thời gian gần đây, do mưa nhiều, khiến đá trên đồi xói lở chân, mất độ bám bề mặt, đổ tràn xuống khu vực người dân sinh sống. Đây là vụ sạt lở đá với quy mô lớn và mức độ nguy hiểm nhất từ trước đến nay trên địa bàn xã Ban Công”.

Hòn đá nặng hàng chục tấn tơi xuống khu dân cư, làm gãy cột điện. Ảnh: Quốc Toản.

Hòn đá nặng hàng chục tấn tơi xuống khu dân cư, làm gãy cột điện. Ảnh: Quốc Toản.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Bá Thước đã chỉ đạo UBND xã Ban Công, các lực lượng chức năng sơ tán toàn bộ số hộ gia đình trong khu vực sạt lở đá đến nơi ở an toàn, đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho các hộ đến nơi sơ tán; huy động lực lượng di chuyển tài sản cho hộ gia đình đến nơi an toàn; tổ chức lực lượng trực gác, lắp đặt biển cảnh báo và thường xuyên theo dõi diễn biến hiện tượng đá lăn, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực; rà soát quỹ đất ở an toàn để bố trí sắp xếp cho các hộ gia đình trong khu vực sạt lở đá; khẩn trương khắc phục hư hỏng, đảm bảo điện sáng thông suốt trong ngày 26/02/2025.

Được biết, tỉnh Thanh Hóa hiện có 2.225 hộ dân sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai (khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất). Trước thực tế trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề án sắp xếp ổn định dân cư tại các khu vực miền núi giai đoạn 2021-2025 theo phương án tái định cư xen ghép, tái định cư liền kề, tái định cư tập trung.

Xem thêm
Chăm sóc sức khỏe nhân dân là ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), ngày 26/2, Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ ngành y tế toàn quốc.

Mùa mặn ở miền Tây: [Bài 3] Vượt hạn mặn nhờ những 'túi nước khổng lồ'

ĐBSCL Các tỉnh ven biển ĐBSCL đang vận hành linh hoạt hệ thống thủy lợi, hoàn thiện hạ tầng, để kiểm soát mặn - ngọt, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 3] Bài chòi tỏa hồn quê

Điệu bài chòi mượt mà lướt qua những kè đá phủ rêu phong theo năm tháng là lời ca hóa giải giận hờn cho tình người thêm bền chặt...

Bình luận mới nhất