| Hotline: 0983.970.780

Vứt bỏ ám ảnh vào sọt rác

Chủ Nhật 03/08/2014 , 21:13 (GMT+7)

Louis van Gaal rất giống Jose Mourinho ở một điểm, luôn đạt được thành công gần như ngay tức khắc ở những đội bóng mới, ngay cả khi phải đối diện với những nỗi ám ảnh.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha luôn là thuốc thử chính xác nhất cho sức mạnh của Manchester United trong suốt thời kỳ Sir Alex Ferguson tại vị.

Nhà cầm quân người Scotland sau này từng thừa nhận Kền kền trắng luôn ở một đẳng cấp cao hơn đội bóng mà ông dẫn dắt. Ngay cả sau này, khi ông có chức vô địch Champions League lần thứ hai và Quỷ đỏ được thừa nhận là có trình độ hàng đầu châu lục, Manchester United vẫn thất bại trước đội bóng áo trắng.

Vòng 1/8 Champions League 2012-2013, dù Jose Mourinho thẳng thắn thừa nhận rằng đội ông chơi kém hơn, nhưng kẻ thua cuộc thì vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, kịch bản nhàm chán ấy đã không lặp lại với Manchester United của Louis van Gaal. Bất chấp việc mới chỉ đến Old Trafford hơn nửa tháng, nhà cầm quân người Hà Lan đã chứng tỏ đội bóng xếp thứ 7 Premier League vẫn có thể áp đặt lối chơi và thi đấu hiệu quả chẳng kém gì những nhà đương kim vô địch Champions League.

Van Gaal không sợ Real Madrid, bằng chứng là ông đưa Barcelona vô địch La Liga ngay mùa đầu tiên ông nắm đội. Nỗi ám ảnh quá khứ và sự chênh lệch về chiều sâu đội hình đã bị ông ném vào sọt rác.

Bốn trận đấu và bốn chiến thắng, Louis van Gaal đã có những thành công bước đầu cùng đội bóng mới. Từ áp lực của trận ra mắt cho đến thuốc thử mang tên “ám ảnh Real Madrid”, ông đều vượt qua, thậm chí vượt qua một cách xuất sắc.
Ông không mất nhiều thời gian để đáp lại kỳ vọng lớn lao của 600 triệu người hâm mộ Quỷ đỏ trên khắp hành tinh.

Không có bất cứ sự e ngại nào trong cách tiếp cận trận đấu của Manchester United, và đội bóng nước Anh đã chơi bóng như thể họ vẫn đứng trên đỉnh cao châu Âu.

Lẽ dĩ nhiên, chẳng một CĐV nào của Manchester United có thể mong chờ màn ra mắt ấn tượng hơn thế của vị HLV mới. Nửa đỏ thành Manchester tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng cùng tinh thần hưng phấn cao độ, ngay cả khi trong tay Louis van Gaal chưa có được những miếng ghép hoàn hảo nhất.

Những tính toán chính xác đến từng mét của chiến lược gia 62 tuổi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thành công này. Như chính ông đã phát biểu, thời gian gấp gáp không cho phép ông có nhiều thử nghiệm ở đội bóng mới.

Van Gaal chỉ đơn giản là sao chép mô hình thành công của đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014, tìm sự tương đồng giữa Quỷ đỏ và Cơn lốc màu da cam, rồi tối ưu hệ thống mới để nó vận hành một cách hoàn hảo nhất.

Vị trí của Ashley Young bên hành lang cánh trái chính là một ví dụ điển hình. Cựu cầu thủ Aston Villa chưa bao giờ tìm lại phong độ như khi chơi bóng ở đội bóng cũ, thậm chí anh còn bị nhiều CĐV Quỷ đỏ cho là đối tượng phải thanh lý hàng đầu trong mùa hè này.

 Nhưng khi Van Gaal cho phép anh này được chơi tự do bên cánh trái, đồng thời giải phóng Young khỏi nhiệm vụ phòng ngự (bởi luôn có ít nhất 3 trung vệ bọc lót phía sau), ngôi sao sinh năm 1985 đã tỏa sáng.

Cách xếp Juan Mata chơi phía sau hai tiền đạo cũng là bản sao của Wesley Sneijder ở đội tuyển Hà Lan. Tiền vệ người Tây Ban Nha nếu bị đẩy ra cánh và phải tham gia nhiều vào việc phòng ngự, anh chẳng khác nào một kẻ vô hồn. Nhưng nếu được trả về vị trí hộ công và chỉ chuyên tâm mồi bóng, Mata lập tức đáng sợ trở lại.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm