| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Thứ Sáu 13/01/2017 , 13:15 (GMT+7)

Những con đường bê tông hóa, thoáng đãng, hai bên phủ hàng rào xanh mát, những khu vườn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đó là hình ảnh nhiều làng quê, khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu ở Hà Tĩnh...

* Ăn sâu vào nhận thức người dân
 

Những con đường bê tông hóa, thoáng đãng, hai bên phủ hàng rào xanh mát, những khu vườn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đó là hình ảnh nhiều làng quê, khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu ở Hà Tĩnh sau 6 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, nhất là việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu vốn được xem là “tiêu chí thứ 20” của Hà Tĩnh.

09-53-40_1
Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa
 

Đến thăm mô hình vườn mẫu của chị Phan Thị Lộc (thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) khiến nhiều người phải trầm trồ. Những luống rau xanh mướt, những giàn bí, mướp, dưa chuột trĩu quả…

Chị Lộc phấn khởi: “Trước đây, khu vườn hơn 3.000m2 của gia đình tôi chủ yếu là cây cỏ dại, tre tro mọc um tùm. Từ ngày phát động phong trào xây dựng NTM, tôi được các cán bộ cấp trên xuống tận nơi hướng dẫn cách quy hoạch lại vườn tược, phá bỏ cây tạp để trồng rau, chăn nuôi, đồng thời lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt…

Nhờ đó, vào những tháng mùa vụ, mỗi ngày gia đình tôi cho thu nhập khoảng 5 triệu đồng, trừ chi phí bình quân mỗi năm thu nhập hơn 300 triệu đồng”.

Ngoài sự nỗ lực thực hiện 19 tiêu chí theo quy định chung, công cuộc xây dựng NTM ở Hà Tĩnh những năm qua được Trung ương đánh giá cao trong phương pháp và cách làm sáng tạo.

09-53-40_2
09-53-40_3
Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

 

Tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu mang lại dấu ấn riêng, không những giúp bộ mặt NTM khởi sắc hơn mà cuộc sống người dân cũng được nâng lên đáng kể. Đây được coi là “tiêu chí thứ 20” của Hà Tĩnh, thể hiện rõ nét tinh thần, ý thức của người dân trong việc xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Nhờ đó, năm 2016, Hà Tĩnh có thêm 30 xã đạt chuẩn NTM vượt 150% kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM là 82 xã, mức độ đạt được các tiêu chí đều nâng lên 1,2 lần; số tiêu chí đạt chuẩn tăng bình quân 2 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 9 tiêu chí.

Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu từng bước đã trở thành ý thức tự giác của người dân, tạo ra được những kết quả khá toàn diện.

Bà Nguyễn Thị Dẫn, Bí thư chi bộ thôn Yên Mỹ, Cẩm Yên (huyện Cẩm Xuyên) vui mừng: “Từ khi người dân trong thôn thi đua xây dựng vườn mẫu, hàng rào xanh bộ mặt thôn xóm được cải thiện rõ nét. Việc kết hợp phát triển kinh tế vườn với xây dựng NTM không chỉ giữ được nét bình dị của làng quê mà còn giúp bà con trong thôn có thu nhập cao. Mỗi khu vườn mẫu đều cho thu hoạch từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/năm”.

09-53-40_4
Vườn mẫu nhà chị Phan Thị Lộc ở thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc (Can Lộc) thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm

 

Thực tế, tại các địa phương trong toàn tỉnh, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu phát triển rộng khắp, thành ý thức tự giác của mỗi người dân. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.250 thôn khu dân cư kiểu mẫu đang được triển khai xây dựng, trong đó 490 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, phong trào phát triển vườn mẫu cũng phát triển rầm rộ, toàn tỉnh đã có 5.556 vườn mẫu, trong đó 1.300 vườn mẫu đạt chuẩn, nhiều vườn mẫu cho thu nhập cao, tạo cảnh quan đẹp, môi trường tốt…

Ông Trần Huy Oánh, Chánh văn phòng Điều phối xây dựng NTM Hà Tĩnh khẳng định, việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và hàng rào kinh tế đã thực sự ăn sâu vào nhận thức của người dân.

Đến nay, Hà Tĩnh có 5.556 vườn mẫu được xây dựng, trong đó, 1.300 vườn đạt chuẩn. Cùng với việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, Hà Tĩnh đã xây dựng thành công bước đầu mô hình làng xã du lịch gắn với xây dựng NTM.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm