Theo đó, Thanh tra Sở đã quyết định xử phạt và phối hợp xử phạt 14 doanh nghiệp, với tổng số tiền gần 230 triệu đồng. Trong đó, các lỗi chính bị xử phạt như chất thải nguy hại; chất thải công nghiệp, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt chưa được xử lý theo quy định; không lập kế hoạch ứng cứu sự cố môi trường để ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra; chưa lập báo cáo giám sát định kỳ và thải mùi hôi thối ra môi trường.
Do địa bàn rộng (gần 10.000km2), nên Kon Tum là địa phương có nhiều nhà máy thu mua và chế biến mỳ (sắn), chế biến mủ cao su… là tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí…