| Hotline: 0983.970.780

Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM:

1 thí sinh F0 vẫn dự thi, 8 thí sinh bị tai nạn không viết được

Thứ Sáu 10/06/2022 , 16:20 (GMT+7)

Đến trưa 10/6, TP.HCM có 1 thí sinh thuộc diện F0 vẫn dự thi ở phòng thi riêng; 8 thí sinh bị tai nạn không thể viết có giáo viên hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, đến thời điểm hiện tại, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay ghi nhận 1 thí sinh thuộc diện F0 tại một điểm thi ở quận vùng ven thành phố. Hiện trưởng điểm thi đã phân công cán bộ coi thi, chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho thí sinh này.

Thí sinh F0 sẽ làm bài thi riêng tại 1 trong 3 phòng thi dự phòng của điểm thi. Trong đó, cán bộ coi thi sẽ phải đeo khẩu trang, đeo bao tay, xịt khuẩn... theo đúng quy định của ngành y tế. Bài thi của thí sinh F0 cũng được bảo quản theo hướng dẫn của ngành y tế". 

Ngoài ra, ghi nhận 8 trường hợp học sinh bị tai nạn không thể viết được. Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã hướng dẫn lãnh đạo các điểm thi thực hiện nghiệp vụ coi thi đúng theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tham gia dự thi. Cụ thể, bố trí cho thí sinh thi phòng thi dự phòng, có 2 cán bộ coi thi. Trong đó, một cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh ghi bài, cán bộ coi thi còn lại thực hiện nhiệm vụ giám sát. Trong phòng thi có lắp đặt máy ghi âm, ghi hình.

Ông Nam cũng cho biết, Sở đã chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận bài thi từ các Phòng GD&ĐT chuyển về sau mỗi ngày thi, buổi thi.

Tại các điểm thi có sự phối hợp với y tế địa phương thực hiện khử khuẩn trước ngày thi. Trưởng các điểm thi xây dựng phương án phân cổng đón đưa theo nhóm phòng thi; đo thân nhiệt theo nhóm phòng thi; rửa tay sát khuẩn thường xuyên; cử thành viên hướng dẫn thí sinh lên thẳng phòng thi; không cho tụ tập, trao đổi trước và sau khi thi; giám sát sức khỏe của từng cán bộ, nhân viên và thí sinh trước khi vào điểm thi.

Đồng thời, bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng; có đủ nước sạch và xà phòng tại khu vực vệ sinh; bố trí thùng đựng rác có nắp đậy để thu gom, xử lý rác bảo đảm vệ sinh.

Mỗi điểm thi cũng chuẩn bị ít nhất 3 phòng thi dự phòng, bố trí nhân viên y tế trực và 3 phòng thi dự phòng để xử lý các trường hợp có các biểu hiện bệnh.

Được biết, kỳ thi vào lớp 10 năm nay TP.HCM tổ chức 150 điểm thi (gồm 139 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên) với 3.953 phòng thi (trong đó 3.642 phòng thi lớp 10 thường – 24 thí sinh/phòng, mỗi điểm thi sẽ có thêm 3 phòng thi dự phòng). Mỗi quận, huyện có từ 1 đến 3 điểm thi dự phòng.

Đồng thời huy động 11.859 giáo viên làm cán bộ coi thi và 1.800 nhân viên, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Năm nay, TP.HCM có 108.290 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS; 86.192 học sinh đăng ký thi tuyển sinh lớp 10; 16.484 học sinh đăng ký thi chuyên; 1.305 học sinh đăng ký thi tiếng Anh tích hợp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM 2022 diễn ra vào 2 ngày 11-12/6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (nếu chỉ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường), cùng môn chuyên (nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 các trường, lớp chuyên). Trong đó, thời gian thi môn Toán và Văn là 120 phút; Ngoại ngữ 90 phút. 9h30 ngày mai (11/6) thí sinh sẽ thi môn đầu tiên Ngữ Văn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm