| Hotline: 0983.970.780

3 thủy điện chây ỳ thanh toán tiền trồng rừng thay thế

Thứ Tư 24/07/2024 , 16:15 (GMT+7)

Đã hơn 10 năm, có 3 công trình thủy điện tại tỉnh Kon Tum vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán 9,2 tỷ đồng khoản tiền trồng rừng thay thế.

Thủy điện Đăk Ruồi 2 và 3 khóa trái cổng, do đã bị chấm dứt hoạt động. Ảnh: Đ.L. 

Thủy điện Đăk Ruồi 2 và 3 khóa trái cổng, do đã bị chấm dứt hoạt động. Ảnh: Đ.L. 

Ngày 24/7, trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Hồ Thanh Hoàng, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum xác nhận, có 2 doanh nghiệp làm chủ đầu tư 3 nhà máy thủy điện chưa thanh toán tiền trồng rừng thay thế (khoảng 9,2 tỷ đồng), đó là khoản nợ của các nhà đầu tư từ hơn 10 năm nay. Đáng nói, có 2 nhà máy thuỷ điện đã bị chấm dứt hoạt động. Dù đã nhiều lần làm việc nhưng các nhà đầu tư vẫn chưa thanh toán khoản tiền nói trên.

Trong số 9,2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng điện Kon Tum (chủ đầu tư Thủy điện Đăk Mek 3) chưa nộp số tiền hơn 3,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần thủy điện VRG Ngọc Linh (chủ đầu tư Dự án Thủy điện Đăk Ruồi 2 và Đăk Ruồi 3) chưa nộp hơn 5,4 tỷ đồng. 

Ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kon Tum cho biết, các nhà máy thủy điện trên được đầu tư từ thời điểm năm 2010 - 2011. Theo đó, một số diện tích rừng phải chuyển đổi khi triển khai dự án. Vì chủ đầu tư không có điều kiện trồng rừng nên xin nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, Thủy điện Đăk Mek 3 (Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng điện Kon Tum) từng bị vỡ đập, dẫn đến nhà đầu tư phá sản, không có điều kiện thanh toán. Ngân hàng đã bán phát mãi tài sản để thu hồi nợ. Hiện dự án này đã có nhà đầu tư mới, và nhà đầu tư mới cam kết sẽ sắp xếp thanh toán khi triển khai dự án trở lại.

Còn dự án Thủy điện Đăk Ruồi 2 và Đăk Ruồi 3 (Công ty Cổ phần thủy điện VRG Ngọc Linh) đã bị chấm dứt hoạt động, do không đưa đất và chậm đưa đất vào sử dụng. Dự án này sẽ bị đưa vào danh mục lựa chọn nhà đầu tư mới. Nhà đầu tư mới sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền trồng rừng thay thế còn nợ nói trên.

Việc chậm nộp tiền trồng rừng thay thế, theo Sở Công thương tỉnh Kon Tum, đã làm ảnh hưởng đến việc trồng lại rừng trên địa bàn tỉnh này.

Xem thêm
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại Phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về giải quyết vấn đề phát sinh trong pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất