| Hotline: 0983.970.780

6 người thoát nạn trong vụ cháy nhà vào rạng sáng mùng 4 tết

Thứ Hai 15/02/2021 , 10:34 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng giải cứu được 6 người trong 2 ngôi nhà bị cháy vào sáng sớm. Tuy nhiên, nhiều tài sản và đồ đạc bị thiêu rụi.

Nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại sau vụ cháy. Ảnh: CĐ.

Nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại sau vụ cháy. Ảnh: CĐ.

Ngày 15/2 (mùng 4 Tết Tân Sửu), Thượng tá Trần Công Tiết, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn TP Tam Kỳ vừa xảy ra vụ cháy 2 ngôi nhà gây thiệt hại nặng về tài sản.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0h35 phút cùng ngày, tại ngôi nhà của ông Trần Kim Hoàng H. (địa chỉ số 208 đường Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ) và nhà ông Phạm Phú Ph. (địa chỉ số 210 đường đường Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã điều đồng 4 xe chữa cháy, một xe cứu nạn cùng 50 cán bộ chiến sĩ khẩn trương có mặt dập lửa.

Các cán bộ, chiến sĩ đã dùng dụng cụ phá khóa cửa để giải cứu 6 người đang mắc kẹt trong 2 ngôi nhà ra ngoài an toàn. Trong đó có 1 người bị ngạt khí nhẹ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Sau khoảng 1 thời gian, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy, tuy nhiên vụ cháy đã thiêu rụi 1 chiếc xe tải thùng cùng nhiều đồ đạc của 2 ngôi nhà này.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Mục tiêu của toàn ngành nông nghiệp quý II là tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 3,37%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 14 - 14,5 tỷ USD.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.