| Hotline: 0983.970.780

Bắt được hung thủ sát hại Chủ tịch HĐQT Tân Cương Hoàng Bình

Thứ Ba 29/01/2013 , 21:07 (GMT+7)

Dư luận Thái Nguyên bàng hoàng khi biết hung thủ vụ án mạng này là cặp song sát nam thanh, nữ tú tuổi mới ngoài đôi mươi.

Dư luận Thái Nguyên bàng hoàng khi biết hung thủ vụ án mạng này là cặp song sát nam thanh, nữ tú tuổi mới ngoài đôi mươi. 

>> Thông tin tiếp vụ Giám đốc tử vong trong khách sạn
>> Giám đốc doanh nghiệp nổi tiếng ở Thái Nguyên tử vong trong nhà nghỉ

Ông Vũ Dương Bình nằm chết trong phòng 508 của Khánh sạn Mai Đan, nguyên nhân tử vong được xác định do 11 nhát đâm, tập trung vào vùng đầu, cổ, gáy và hai vai. Hai điện thoại di động và một số tài sản khác của ông Bình đã bị mất.

Từ những thông tin thu thập được tại hiện trường và việc xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, ban chuyên án nhanh chóng xác định được một số đối tượng nghi vấn và đã thành lập các tổ công tác tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng.

Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, với sự phối hợp tốt của các lực lượng nghiệp vụ từ giai đoạn đầu khám nghiệm hiện trường và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, sau 6 giờ cơ quan Công an đã sơ bộ xác định được lai lịch của đối tượng nữ ở Quảng Ninh và làm rõ quan hệ với đối tượng nam ở Hải Dương. Sau chưa đầy 30 giờ điều tra, truy xét theo dấu vết, cơ quan Công an đã bắt giữ được đối tượng gây án.

Cặp nam nữ bị bắt là Linh Thị Kiều (rú tại xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) và Đỗ Văn Tùng (trú tại xóm 2, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Kiều sinh năm 1988, đồng phạm Đỗ Văn Tùng sinh năm 1986. Cả 2 bị bắt khi đang được điều trị tại bệnh viện của tỉnh Nghệ An.

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận: Do có quan hệ quen biết từ trước với ông Bình, nên tối 26/1/2013, Kiều đã gọi điện hẹn ông Bình đến Khánh sạn Mai Đan, tại đây Kiều, Tùng khống chế, cưỡng đoạt tiền, tài sản và dùng dao đâm chết ông Bình rồi bỏ trốn.

Khi thấy lực lượng Công an truy tìm ráo riết, hoang mang, lo sợ bị bắt nên tối 28/01, hai đối tượng đã uống thuốc sâu nhằm tự sát tại một nhà nghỉ thuộc phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hành vi bất thành, cả 2 được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện của tỉnh Nghệ An. Do không có người nhà đi theo nên các y bác sỹ của bệnh viện đã kiểm tra hành lý của 2 bệnh nhân thì phát hiện được một thẻ ATM. Chiếc thẻ ATM này chính là của ông Vũ Dương Bình.

Ngay lập tức, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An đã thông tin ngược lại phía gia đình, và tiếp tục thông tin đến cơ quan điều tra tỉnh Thái Nguyên để tìm hiểu nhân thân. Thông tin trên chính là mấu chốt để cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Nguyên xác định rõ và tiến hành phối hợp với công an Nghệ An bắt giữ Đỗ Văn Tùng và Linh Thị Kiều.

Được biết, Linh Thị Kiều từng là một giáo viên hợp đồng, Đỗ Văn Tùng làm nghề tự do. Cả hai đang được điều trị tích cực cho đủ sức khoẻ để cơ quan chức năng tiến hành di lí về Thái Nguyên.

Vụ việc sẽ tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm