| Hotline: 0983.970.780

Agrifuture cho lời giải về tương lai nông nghiệp Đông Nam Á

Thứ Ba 22/10/2019 , 20:57 (GMT+7)

Các vấn đề được chia sẻ và giải quyết gồm cơ hội kinh doanh mới của nông nghiệp, nâng cấp chuỗi giá trị từ vụ thu hoạch lên thị trường, quản lý cây trồng thông minh...

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Hội nghị và Triển lãm Agrifuture - một sự kiện hoàn toàn mới do các nhà tổ chức của Agritechnica ASIA, DLG (Hiệp hội Nông nghiệp Đức) và Công ty Triển lãm VNU Châu Á Thái Bình Dương thực hiện, sẽ diễn ra, dự kiến vào ngày 2 và 3/12/2019 tại Bangkok, Thái Lan. 

Đây là một Hội nghị kết hợp triển lãm quốc tế, bao gồm cả các hoạt động kết nối giao thương và sau đó là một ngày thăm nông trại nổi tiếng Kubota.

Chủ đề đầu tiên tại Hội nghị Agrifuture là cơ hội kinh doanh mới của nông nghiệp, nói về hệ thống thực phẩm được lọc sinh học của hãng Catal Cataling với các đối tác trong chuỗi cung ứng và phát triển thị trường do Tiến sĩ Wolfgang H. Pfeiffer của HarvestPlus trình bày. Bài tham luận của ông nói về phương pháp khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng trên toàn cầu bằng cách bổ sung sắt, kẽm và vitamin A trong cây lương thực chính, và xây dựng hệ thống thực phẩm thông qua các thị trường toàn diện, bền vững.

Canh tác thông minh, xu hướng hiện nay.

Trong khi đó, Martin Gummert (Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế, IRRI) sẽ thảo luận về việc nâng cấp chuỗi giá trị từ vụ thu hoạch lên thị trường để sản xuất lúa gạo bền vững. Djaja Wisman, Phó Chủ tịch Ủy ban Chế biến thực phẩm & Công nghiệp sữa tại Phòng Thương mại và Công nghiệp KADIN/Indonesia, sẽ chia sẻ việc chăn nuôi bò sữa ở Indonesia, tình hình hiện tại và triển vọng trong 5 năm tiếp theo.

Tiến sĩ Dares Kittiyopas, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ thuật Nông nghiệp Thái Lan, Phó Tổng Giám đốc của Cục Khuyến nông Thái Lan và Luminary of Logistics Logistics của Quỹ Nghiên cứu Thái Lan, sẽ thảo luận về các điều kiện tiên quyết cho canh tác thông minh ở Đông Nam Á. Tất cả những thách thức cũng như cơ hội phát triển mới trong canh tác và kinh doanh nông nghiệp sẽ được nêu bật trong buổi hội thảo đặc biệt này.

Đồng thời sẽ có năm phiên với các đề tài như các công cụ Novel để quản lý cây trồng thông minh; Đổi mới trong nông nghiệp trồng mía; Ứng dụng Laser trong sản xuất lúa gạo; Các khái niệm mới về cơ giới hóa tài chính - nêu bật đổi mới tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp; Canh tác theo chiều dọc - Tương lai của an ninh lương thực châu Á.

Nông trại Kubota, nơi khách tham gia hội nghị sẽ tham quan trình diễn các kỹ thuật nông nghiệp hiện đại.

Điểm nổi bật trong chuyến thăm độc quyền tới nhà sản xuất máy móc Kubota, trải nghiệm trang trại hiện đại ở tỉnh Chon Buri, nơi các chuyên gia sẽ thảo luận và trình diễn các kỹ thuật nông nghiệp và công nghệ hiện đại để tối ưu hóa hiệu quả canh tác trong các loại cây trồng khác nhau bao gồm lúa, mía, sắn, ngô, cọ dầu và rau.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm