| Hotline: 0983.970.780

Anh Đức trở lại, tuyển Việt Nam còn có những ai được gọi?

Thứ Tư 12/08/2020 , 14:40 (GMT+7)

Trong danh sách đội tuyển công bố hôm nay 12/8, cái tên đáng chú ý nhất là tiền đạo tân binh của HAGL, Nguyễn Anh Đức.

Anh Đức trở lại ĐTVN sau 9 tháng. Ảnh: HAGL.

Anh Đức trở lại ĐTVN sau 9 tháng. Ảnh: HAGL.

Anh Đức là mẫu tiền đạo rất được HLV Park Hang-seo nhờ thể hình cao lớn, chơi đầu tốt, dày dạn kinh nghiệm và biết lắng nghe. Anh từng cùng ĐTVN vô địch AFF Cup 2018, nhưng sau trận hòa Thái Lan cuối năm 2019, tiền đạo quê Bình Dương chia tay đội tuyển.

Sang đầu mùa 2020, Anh Đức chia tay Bình Dương và vừa đầu quân cho HAGL trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Dù mới vào sân một trận, trong trận hòa Thanh Hóa ở vòng 11 V-League, Anh Đức vẫn được thầy Park tin tưởng. Trong nỗ lực cải thiện sức mạnh hàng công do nhiều tiền đạo sa sút, ông thầy người Hàn Quốc thuyết phục trò cũ và mời anh trở lại thành công.

Ngoài Anh Đức, 5 tiền đạo khác được ông Park gọi trong đợt hội quân tháng 8 này là Công Phượng (TP.HCM), Tiến Linh (Bình Dương), Văn Toàn (HAGL), Hồ Tuấn Tài (SLNA) và Xuân Nam (TP.HCM). Trong số này, Tuấn Tài từng cùng lứa Công Phượng thi đấu ở U19 Việt Nam, còn Xuân Nam là "gà son" của TP.HCM. Anh là vua phá lưới hạng Nhất mùa trước, khi chơi cho Phố Hiến.

Đoàn Văn Hậu, dù chưa hết thời hạn cách ly 14 ngày sau khi trở về từ Heerenveen, vẫn được ông Park điền tên. Ngược lại, thủ môn Đặng Văn Lâm không được gọi do vẫn ở Thái Lan. Thay thủ môn Việt kiều ở vị trí gác đền là những Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Văn Toản, Trần Bửu Ngọc, và Nguyễn Văn Hoàng.

Theo lịch, các cầu thủ sẽ tập trung ở Hà Nội hôm 16/8 để kiểm tra y tế, trước khi tập chính thức vào 18/8. Mục đích của đợt tập trung một tuần này là để các học trò duy trì cảm giác bóng và tích lũy thể lực.

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Phạm Văn Phong (Sài Gòn), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Bửu Ngọc (HAGL).

Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hóa), Vũ Văn Thanh (HAGL), Sầm Ngọc Đức (TPHCM), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Văn Nam (Hà Tĩnh), Dương Thanh Hào (Quảng Ninh), Hồ Tấn Tài (Bình Dương).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức (HAGL), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam (TPHCM), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm