| Hotline: 0983.970.780

Bác bỏ thông tin phong tỏa toàn TP.HCM 14 ngày

Thứ Năm 26/03/2020 , 13:31 (GMT+7)

Trưa 26/3, Trung tâm báo chí TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc TP.HCM sẽ phong tỏa từ ngày 28/3 là hoàn toàn bịa đặt.

TP.HCM sẽ xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin không kiểm chứng, sai sự thật.

TP.HCM sẽ xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin không kiểm chứng, sai sự thật.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội vào sáng 26/3 về việc TP.HCM sẽ phong tỏa trong 14 ngày, kể từ ngày 28/3. UBND TP.HCM khẳng định, đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt.

Hiện TP.HCM đang tập trung tổng lực để phòng chống dịch bệnh Covid-19. UBND TP.HCM yêu cầu người dân không lan truyền các thông tin không kiểm chứng, sai sự thật; theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM trên những kênh thông tin chính.

UBND TP.HCM giao Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Công an Thành phố xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin ko kiểm chứng, sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM.

Chiều ngày 26/3, ông Từ Lương (Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM) cho biết, qua điều tra xác minh có 18 tài khoản đăng tin, trong đó 8 tài khoản chủ động tháo gỡ ngay thông tin; 5 tài khoản ở Bình Định, Đồng Nai và Quảng Trị vẫn chưa tháo gỡ thông tin; 5 tài khoản ở nước ngoài.

"Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã phối hợp với Công an TP.HCM xử lý nghiêm những chủ tài khoản này theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố”, ông Từ Lương nói.

Hàng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố đều tổ chức họp giao ban trao đổi thông tin và bàn các giải pháp chống dịch kịp thời. Những thông tin chỉ đạo, điều hành từ cuộc họp đều được công khai trên các phương tiện truyền thông chính thống để người dân theo dõi.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19 TP.HCM, đến ngày 26/3, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) tại TP.HCM xác định: 37 trường hợp.

Trong đó, 3 ca đã điều trị khỏi; 20 ca được phát hiện từ các khu cách ly tập trung ngay sau ngày nhập cảnh; 3 ca được ghi nhận có liên quan đến "bệnh nhân 34" tại tỉnh Bình Thuận; 8 ca có mối liên quan đến Bar Buddha, phường Thảo Điền, quận 2 từ "bệnh nhân 91"; 2 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh trên, có nguy cơ lây nhiễm cao; 1 ca nhiễm mới.

Tổng số ca nghi ngờ tới thời điểm hiện tại là 274 ca, trong đó 267 ca đều có kết quả âm tính và 7 ca đang chờ kết quả.

Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh: 265 người. Trong đó, 256/265 trường hợp có kết quả âm tính, 9 trường hợp đang đợi kết quả.

Liên quan đến việc xử lý ổ dịch tại quán bar Buddha: đã xác minh được 155 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại Buddha bar ngày 14/3, 98 người được lấy mẫu trong đó 59 trường hợp âm tính, 31 trường hợp đợi kết quả xét nghiệm, 8 trường hợp dương tính là các bệnh nhân 91, 97, 98, 120, 124, 125,126, 127. Tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp đã tham dự buổi tiệc tại Buddha bar và các trường hợp liên quan.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm