Sau 13 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã thực hiện đạt các tiêu chí của huyện nông thôn mới theo quy định.
Hiện 100% số xã trên địa bàn huyện (12/12 xã) đã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2023 đạt hơn 52 triệu đồng/người/năm.

Xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Hà.
Trên cơ sở thẩm tra các tiêu chí; kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 đã thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện Mộ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, với tỷ lệ phiếu thống nhất đạt 100%.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, hiện có 2 huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; 93/144 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 64,58%); 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và 95 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.
Năm 2025, tổng kế hoạch vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là 650 tỷ đồng. Trong quý I, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2021 – 2025 đề ra, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, theo hướng đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng, bền vững, ưu tiên các vùng, khu vực khó khăn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Huyện Nghĩa Hành là huyện đầu tiên của Quảng Ngãi về đích nông thôn mới. Ảnh: Văn Hà.
Hiện nay, tỉnh đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, đề nghị xét, công nhận thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Mộ Đức đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Ngoài xã Long Hiệp (huyện Minh Long) đã được Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của tỉnh bỏ phiếu thống nhất đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tại cuộc họp, hiện các sở, ngành cũng đang tổ chức thẩm tra để trong thời gian tới trình cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã: Trà Giang, Trà Tân, Ba Liên, Ba Điền.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền khẳng định: Chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải hành động một cách quyết liệt với sự quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Đường ngõ xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện. Ảnh: Văn Hà.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với TP Quảng Ngãi và huyện Mộ Đức, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan UBND TP Quảng Ngãi và UBND huyện Mộ Đức khẩn trương rà soát, giải trình, bổ sung, hoàn thiện những nội dung, tham mưu UBND tỉnh, trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/4/2025 để thẩm định, đề nghị xét, công nhận các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định.
Đối với các xã đề nghị thẩm định kết quả đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Trà Giang, Trà Tân, Ba Liên, Ba Điền, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới, tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 4/2025.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được bố trí trong năm. Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn theo đúng kế hoạch.