| Hotline: 0983.970.780

Bàn giao 11 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển về nước

Thứ Sáu 01/03/2024 , 10:41 (GMT+7)

Sáng 29/2, 11 thuyền viên tàu SAMUDRA INDAH II đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao cho Tổng Lãnh sự quán Indonesia và Malaysia tại TP.HCM bị nạn trên biển về nước.

Đại diện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, đại diện Tổng Lãnh sự quán Indonesia và đại diện Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM bàn giao 11 thuyền viên của tàu SAMUDRA INDAH II bị nạn trên biển về nước. Ảnh: Quang Anh.

Đại diện Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, đại diện Tổng Lãnh sự quán Indonesia và đại diện Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM bàn giao 11 thuyền viên của tàu SAMUDRA INDAH II bị nạn trên biển về nước. Ảnh: Quang Anh.

Trước đó, lúc 16h50 ngày 29/1, tại khu vực có tọa độ 08°57’N-106°37’E (cách Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng đông bắc) tàu cá BTh-97171TS (do ông Nguyễn Đức Thủ, thường trú Bình Thuận làm thuyền trưởng) phát hiện tàu hàng SAMADRA INDAH II, số hiệu 9WVV, quốc tịch Malaysia bị chìm, đang trôi dạt trên biển. 11 thuyền viên trên tàu nhanh chóng được cứu vớt.

Đến 22h50 cùng ngày, tàu dịch vụ hậu cần BV 92927TS do ông Nguyễn Văn Công ̣̣̣(khu 10, huyện Côn Đảo) làm thuyền trưởng cùng 4 cán bộ Đồn Biên phòng Côn Đảo đã đưa 11 thuyền viên gặp nạn vào cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo.

Tại buổi lễ bàn giao, thuyền viên Encun Asun xúc động chia sẻ: "Tôi xin đại diện cho các thuyền viên tàu SAMUDRA INDAH II, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đồn Biên phòng Côn Đảo BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi.

Ngoài ra chúng tôi cũng xin cảm ơn tàu cá của Việt Nam đã cứu nạn chúng tôi trên biển, trong suốt 17 giờ trôi dạt trên biển, chúng tôi gần như phó thác mạng sống của mình cho Thượng đế. Nếu tàu cá của Việt Nam không đến cứu vớt kịp thời thì chắc chắn chúng tôi đã chết trên biển. Điều này cả đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên".

Các thuyền viên cũng gửi cảm ơn đến BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bố trí chỗ ăn, nghỉ, cung cấp cho chúng tôi những đồ dùng sinh hoạt cần thiết, cử bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho tất cả thuyền viên.

Ngài Agustaviano Sofian, Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, đại diện Tổng Lãnh sự quán Malaysia cũng như 11 thuyền viên tàu SAMUDRA INDAH II.

Ngài Agustaviano Sofian, Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM. Ảnh: Quang Anh.

Ngài Agustaviano Sofian, Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM. Ảnh: Quang Anh.

"Như chúng ta đã biết, Việt Nam và Indonesia có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp, đặc biệt với các nước trong khối ASEAN. Thay mặt cho Chính phủ Nước Cộng hòa Indonesia xin chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam, chính quyền và các cơ quan ban ngành tại địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cứu và hỗ trợ các thuyền viên. Qua đây càng thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng phát triển và bền vững", Tổng Lãnh sự quán Indonesia phát biểu.

Bà Norafsah Bintu Mohd Nor, đại diện Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM cũng thay mặt Tổng Lãnh sự quán Malaysia cảm ơn các lực lượng chức năng và ngư dân Việt Nam đã hỗ trợ, cứu vớt thuyền viên của mình khi gặp nạn trên biển.

Bà Norafsah Bintu Mohd Nor, đại diện Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM phát biểu cảm ơn Chính phủ và cơ quan chức năng của Việt Nam trong hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và chăm sóc cho các thuyền viên bị nạn. Ảnh: Quang Anh.

Bà Norafsah Bintu Mohd Nor, đại diện Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM phát biểu cảm ơn Chính phủ và cơ quan chức năng của Việt Nam trong hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và chăm sóc cho các thuyền viên bị nạn. Ảnh: Quang Anh.

"Xin được cảm ơn Chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng đã có sự giúp đỡ nhiệt tình, làm tốt công tác nhân đạo đối với nhân dân của chúng tôi. Đồng thời xin cảm ơn đến BĐBP và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, tổ chức bàn giao để nhân dân của chúng tôi sớm được về nước đoàn tụ với gia đình. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn", bà Norafsah Bintu Mohd Nor phát biểu.

Đồn Biên phòng Côn Đảo phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám sức khỏe và chăm sóc y tế cho các thuyền viên. Ảnh: Quang Anh.

Đồn Biên phòng Côn Đảo phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám sức khỏe và chăm sóc y tế cho các thuyền viên. Ảnh: Quang Anh.

Tại lễ bàn giao, Thượng tá Phạm Văn Tám, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin tàu SAMUDRA INDAH II bị nạn trên biển, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thông báo cho các lực lượng chức năng để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chỉ đạo Đồn Biên phòng Côn Đảo thông báo ngay cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực trên để hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.

"BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan chức năng của Việt Nam đã cố gắng, nỗ lực hết mình trong việc tìm kiếm, cứu nạn và chăm sóc các thuyền viên bị nạn. Qua đó cũng đã thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của đảng, Nhà nước Việt Nam trên tinh thần nhân đạo và hợp tác quốc tế, đặc biệt với các nước trong khối ASEAN", Thượng tá Phạm Văn Tám chia sẻ.

Ngay sau lễ bàn giao, BĐBP tỉnh đã làm thủ tục nhập cảnh cho 11 thuyền viên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng sớm đưa các thuyền viên về nước đoàn tụ với gia đình.

Xem thêm
Vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết: Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Công an đã xác định nguyên nhân

ĐỒNG NAI Sau khi vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ việc.