| Hotline: 0983.970.780

Bangladesh giảm thuế nhập khẩu gạo

Thứ Tư 25/08/2021 , 10:33 (GMT+7)

Chính phủ Bangladesh quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo nhằm gia tăng nguồn cung trong nỗ lực kiềm chế giá lương thực vẫn tiếp tục tăng phi mã.

Giá gạo tại thị trường Bangladesh đang tăng mạnh. Ảnh: TL.

Giá gạo tại thị trường Bangladesh đang tăng mạnh. Ảnh: TL.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (VITIC), Ủy ban Doanh thu Quốc gia Bangladesh (NBR) đã quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo xuống 15% từ mức 25% trước đó. Thuế mới sẽ có hiệu lực đến hết tháng 10/2021.

Thông tin này đã khiến giá gạo non-basmati, loại gạo chính của Ấn Độ, tăng giá thêm 10% chỉ trong vòng 3 ngày (15-17/8). Theo đó, giá đã tăng vọt từ 32 rupee lên 35 rupee.  

Quyết định giảm thuế nhập khẩu gạo được đưa ra sau khi Bộ Lương thực Bangladesh đề xuất vấn đề này. Chính phủ Bangladesh hiện đang khuyến khích các thương nhân nhập khẩu gạo để giữ cho giá gạo trong nước ở mức hợp lý, nhằm hạn chế ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Vào tháng 12 năm ngoái, thuế nhập khẩu gạo đồ vào Bangladesh đã giảm từ 62,5% xuống 25% cũng nhằm ngăn giá gạo tăng mạnh.

Theo Tổng công ty Thương mại Bangladesh (TCB), trong tháng 7/2021, giá gạo thô tại Bangladesh đã tăng 4% so với tháng 6, lên trung bình 44 taka/kg, cao hơn 38% so với giá gạo nhập khẩu từ Ấn Độ.

Sang tháng 8, giá vẫn không ngừng tăng, với gạo thô trung tuần tháng 8 tại Dhaka giá 46 – 50 taka/kg, so với 44 taka một tháng trước đó; gạo xát vừa giá 50 – 60 taka, và gạo ngon hơn được bán với giá 65-78 taka/kg.

Trong niên vụ 2020-2021, sản lượng gạo Bangladesh đạt 38,6 triệu tấn, tăng hơn 6% so với niên vụ trước. Tiêu thụ gạo hàng năm vào khoảng 34 triệu tấn.

Bangladesh đang là thị trường lớn thứ 6 của gạo Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu sang Bangladesh gần 53 ngàn tấn gạo, trị giá 32 triệu USD, tăng 9.323% về lượng và 10.972% về giá trị.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

‘Con tôm ôm Thụy Hương 308’ cùng phát triển bền vững

Giống lúa lai ba dòng Thụy Hương 308 đem đến năng suất vượt trội, khả năng chống chịu phù hợp với mô hình luân canh lúa - tôm trên những cánh đồng mặn xâm nhập.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.