| Hotline: 0983.970.780

Báo châu Á chọn Quang Hải thuộc Top 5 cầu thủ đáng xem nhất SEA Games 30

Chủ Nhật 24/11/2019 , 06:30 (GMT+7)

Tờ Fox Sports Asia chọn Quang Hải là 1 trong 5 cầu thủ đáng xem nhất tại SEA Games 30 trên đất Philippines. 

1. Supachok Sarachat – Thái Lan 

Supachok là ngôi sao nổi bật nhất trong đội hình của Thái Lan dự SEA Games 30 tại Philippines. Tiền vệ này là ngòi nổ quan trọng bên cánh phải của đội bóng. 

Ngoài ra, trong bối cảnh Thái Lan không thể có sự phục vụ của Ekanit Panya, Supachok sẽ là niềm hy vọng số một của người Thái trong hành trình bảo vệ chiếc huy chương vàng. 

Supachok là một cầu thủ nhanh nhẹn, sắc sảo và có khả năng định đoạt trận đấu. Còn nhớ trong trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 trên đất Thái trước Việt Nam, Supachok từng nhiều lần làm khổ Duy Mạnh của đội khách. 

2. Luqman Hakim – Malaysia

Luqman Hakim là một trong những cầu thủ ít tuổi nhất tham dự SEA Games 30. Tài năng trẻ sẽ ký hợp đồng năm năm với câu lạc bộ hàng đầu của Bỉ, KV Kortrijk khi anh tròn 18 tuổi vào tháng 3 năm 2020.

Luqman Hakim được coi là một thần đồng của bóng đá Malaysia. Tại VCK U16 Đông Nam Á được tổ chức trên sân nhà vào năm ngoái, anh đã xuất sắc giành ngôi vua phá lưới cùng với Noah Botic của Australia và Shoji Toyama của Nhật dù chỉ đá hai trận ở vòng bảng.

3. Nguyễn Quang Hải - Việt Nam 

Nguyễn Quang Hải là cái tên quen thuộc trong đội hình các đội tuyển Việt Nam từ khi anh 18 tuổi. Nổi lên từ chiến tích lọt vào VCK World Cup U19 thế giới cùng HLV Hoàng Anh Tuấn, Quang Hải được HLV Park Hang Seo dìu dắt và nâng tầm trở thành ngôi sao số 1 của Việt Nam. 

Tại SEA Games 30, Quang Hải được lựa chọn là đội trưởng của đội tuyển U22 Việt Nam. Anh sẽ là mắt xích quan trọng nhất trong hành trình chinh phục chiếc huy chương vàng của đội bóng. 

4. Stephan Schrock – Philippines

Trái ngược với trường hợp của Luqman bên phía Malaysia, Schrock là một trong những cầu thủ nhiều tuổi nhất tham dự SEA Games 30. Tiền vệ 33 tuổi là trụ cột của tuyển Philippines trong nhiều năm, đồng thời đang khoác áo Ceres Negros, đội bóng từng đối đầu CLB Hà Nội tại AFC Cup 2019.

Schrock từng là thành viên của U18, U19 và U20 Đức trước khi trở về quê hương để khoác áo "Azkals". Cầu thủ này từng có thời gian chơi bóng tại Bundesliga trong màu áo Hoffenheim và Eintracht Frankfurt.

5. Muhammad Rafli - Indonesia 

Hiện tại khu vực Đông Nam Á không sản sinh ra nhiều tiền đạo có chất lượng và Rafli là một trong những tiền đạo của hiếm với khả năng tì đè và dứt điểm đa dạng. 

Rafli chính là lý do tại sao HLV Indra Sjafri tự tin loại bỏ tiền đạo 38 tuổi Beto Goncalves để tiến tới SEA Games 30. 

 

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm