| Hotline: 0983.970.780

Báo Hàn Quốc: 'Đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên địa chấn trước Nhật Bản'

Thứ Ba 22/01/2019 , 15:01 (GMT+7)

Tờ DongA (Hàn Quốc) tin rằng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Nhật Bản trong trận tứ kết Asian Cup 2019.

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 để giành quyền lọt tứ kết. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận đấu sắp tới chính là Nhật Bản, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải đấu.

Báo Hàn Quốc đặt niềm tin vào HLV Park Hang Seo

 

Trước thềm trận đấu, những người Hàn Quốc đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Tờ DongA tin rằng thầy trò HLV Park hoàn toàn đủ sức tạo nên bất ngờ trước đại diện xứ sở Mặt trời mọc ở vòng tứ kết.

Tờ báo này viết: “Đội Olympic Việt Nam từng đánh bại Olympic Nhật Bản ở vòng bảng Asiad 2018. So với giải đấu ấy, đội Nhật Bản đã có sự thay đổi lớn về nhân sự. Không cầu thủ nào từng góp mặt ở Asiad 2018 chinh chiến ở Asian Cup 2019. Tuy nhiên, chỉ có một sự thay đổi là HLV Hajime Moriyasu. Dù đã đưa đội Olympic Nhật Bản và chung kết nhưng đội bóng của ông từng nếm thất bại trước Việt Nam.

Rõ ràng, HLV Hajime Moriyasu có lý do phải lo lắng khi tái đấu với HLV Park Hang Seo. Thêm nữa, đội tuyển Việt Nam cũng đang vô cùng hưng phấn sau chiến thắng trước Jordan. Ông Park biết cách đánh bại đội bóng của HLV Hajime Moriyasu. Do đó, đây sẽ là thử thách lớn với đội tuyển Nhật Bản”.

Tương tự, tờ Sport Seoul cũng ủng hộ đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Tờ báo này viết: “Sau khi Thái Lan bị loại, Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt ở vòng tứ kết. Họ xứng đáng đại diện cho khu vực này tranh tài ở vòng đấu 8 đội bóng mạnh ở cúp châu Á.

Đội tuyển Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, một HLV có kinh nghiệm chống lại những đối thủ mạnh. Do đó, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể là thách thức với Nhật Bản.

Những người Hàn Quốc cũng xem Nhật Bản là đối thủ lớn nhất ở Asian Cup 2019. Do đó, toàn thể người dân Hàn Quốc sẽ đứng về phía đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới”.

Trong khi đó, phóng viên tờ Sport Chosun có mặt ở Hàn Quốc và có bài phỏng vấn nhanh với HLV Park Hang Seo. Chia sẻ với báo chí quê nhà, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết: “Tôi hiểu rõ sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản. Phần lớn các cầu thủ trong đội hình của họ đều thi đấu ở châu Âu.

Đó sẽ là thách thức lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin đương đầu với thử thách này. Cách đây vài tháng, đội Olympic Việt Nam từng hạ gục Olympic Nhật Bản ở vòng bảng Asiad 2018 nhưng rõ ràng, tính chất hai trận đấu khác rất nhiều.

Tôi đang cố gắng phân tích đội tuyển Nhật Bản qua việc xem video cũng như trao đổi với các trợ lý. Nhật Bản có thể bố trí đông người ở tuyến giữa. Tôi phải tìm cách đối phó với điều này. Chỉ cần đối thủ sơ hở, chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng cơ hội”.

Trận đấu giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 24/1.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm