| Hotline: 0983.970.780

Báo Nông nghiệp Việt Nam tiến sát chung kết Agricup 2020

Thứ Bảy 21/11/2020 , 19:19 (GMT+7)

Toàn thắng hai trận vòng bảng, đội Báo Nông nghiệp Việt Nam hơn đội thứ nhì Chi cục Trồng trọt & BVTV Hà Nội 2 điểm trước trận gặp đội này ở lượt cuối.

Dù đã 41 tuổi, cầu thủ Vũ Minh Việt (số 2) vẫn tích cực tranh chấp với những đối thủ ngoài 20. Ảnh: AT.

Dù đã 41 tuổi, cầu thủ Vũ Minh Việt (số 2) vẫn tích cực tranh chấp với những đối thủ ngoài 20. Ảnh: AT.

Sau loạt trận sáng 21/11, buổi thi đấu đầu tiên của Agricup 2020, đội Báo Nông nghiệp Việt Nam đứng đầu bảng A, với 3 điểm và hiệu số +1. Cùng có 3 điểm và hiệu số như Báo Nông nghiệp Việt Nam là Chi cục Trồng trọt & BVTV Hà Nội. Tuy nhiên, đội này xếp sau do ghi ít bàn hơn.

Ở lượt trận thứ hai vào chiều cùng ngày, nếu Báo Nông nghiệp Việt Nam hoặc Chi cục Trồng trọt & BVTV Hà Nội có thêm 3 điểm, họ sẽ tiến sát trận chung kết. Theo quy định của giải năm nay, hai đội đứng đầu mỗi bảng không đá chéo ở vòng bán kết. Thay vào đó, chỉ hai đội đầu bảng mới vào chung kết. Hai đội xếp thứ nhì đá tranh hạng Ba.

Giống trận ra quân gặp Agribank hồi sáng, Võ Văn Dũng (số 9) vẫn chơi nhiệt tình. Tuy nhiên, ở tuổi 34, anh không còn giữ được sự bùng nổ. Ảnh: AT.

Giống trận ra quân gặp Agribank hồi sáng, Võ Văn Dũng (số 9) vẫn chơi nhiệt tình. Tuy nhiên, ở tuổi 34, anh không còn giữ được sự bùng nổ. Ảnh: AT.

Tình huống đáng kể nhất của Văn Dũng là pha băng lên đệm bóng cận thành lúc đầu trận, đưa bóng chệch cột dọc. Ảnh: AT.

Tình huống đáng kể nhất của Văn Dũng là pha băng lên đệm bóng cận thành lúc đầu trận, đưa bóng chệch cột dọc. Ảnh: AT.

Dù tất cả đều quyết tâm, duy chỉ có đội Báo Nông nghiệp Việt Nam hoàn thành mục tiêu chiến thắng. Với 3 điểm trọn vẹn trước Cục Bảo vệ thực vật, Báo Nông nghiệp Việt Nam có 6 điểm và đứng đầu bảng A. 

Ở trận đấu còn lại giữa Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) và Chi cục Trồng trọt & BVTV Hà Nội, tỷ số chung cuộc là 1-1. Kết quả này khiến Chi cục Trồng trọt & BVTV Hà Nội có 4 điểm, đứng thứ nhì. Dù vậy, họ vẫn nắm quyền tự quyết bởi ở lượt trận cuối, họ gặp đội đầu bảng Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Trong cách vận hành của đội Báo Nông nghiệp Việt Nam, tiền đạo Trần Minh Hà (số 8) giữ vai trò quan trọng. Anh thường đá cao nhất, giữ bóng lại, trước khi tìm đồng đội để triển khai tiếp. Ảnh: AT.

Trong cách vận hành của đội Báo Nông nghiệp Việt Nam, tiền đạo Trần Minh Hà (số 8) giữ vai trò quan trọng. Anh thường đá cao nhất, giữ bóng lại, trước khi tìm đồng đội để triển khai tiếp. Ảnh: AT.

Thủ môn Lê Thế Tấn là phát hiện của Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Agricup 2020. Dù bắt không hoa mỹ, Thế Tấn luôn đảm bảo được sự an toàn cho khung thành. Ảnh: AT.

Thủ môn Lê Thế Tấn là phát hiện của Báo Nông nghiệp Việt Nam tại Agricup 2020. Dù bắt không hoa mỹ, Thế Tấn luôn đảm bảo được sự an toàn cho khung thành. Ảnh: AT.

Ở nhóm cuối bảng, một điểm chiều 21/11 níu hy vọng đá trận tranh hạng Ba cho Agribank. Với hiệu số -1, họ buộc phải thắng Cục Bảo vệ thực vật ở trận cuối, với cách biệt từ 2 bàn trở lên, đồng thời hy vọng Báo Nông nghiệp Việt Nam thắng Chi cục Trồng trọt & BVTV Hà Nội. 

Cục Bảo vệ thực vật, sau hai trận toàn thua, đứng cuối bảng A.

Cầu thủ Đoàn Quang Dũng (số 3). Ảnh: AT.

Cầu thủ Đoàn Quang Dũng (số 3). Ảnh: AT.

Cầu thủ Phạm Việt Khánh (số 7). Ảnh: AT.

Cầu thủ Phạm Việt Khánh (số 7). Ảnh: AT.

Đối thủ ở chung kết của đội đứng đầu bảng A nhiều khả năng là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Giống đội Báo Nông nghiệp Việt Nam, họ toàn thắng cả hai trận, ghi tới 9 bàn và mới lọt lưới hai lần, vững vàng ở vị trí đầu bảng.

Hai đội xếp sau Học viện Nông nghiệp Việt Nam là Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) và Hội Hóa chất Nông nghiệp thành phố Hà Nội (HACAS). Mỗi đội cùng có 3 điểm, nhưng thua xa đội đầu bảng về hiệu số bàn thắng thua.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm