| Hotline: 0983.970.780

Báo nước ngoài khen ngợi tinh thần chiến đấu quả cảm của U23 Việt Nam

Thứ Năm 18/01/2018 , 07:54 (GMT+7)

Nhiều tờ báo lớn ở khu vực châu Á đã lên tiếng khen ngợi U23 Việt Nam sau chiến tích lọt vào tứ kết giải U23 châu Á.

Không phụ sự mong đợi của người hâm mộ, U23 Việt Nam đã giành 1 điểm trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với U23 Syria để giành quyền lọt vào tứ kết với vị trí nhì bảng D. Đây là kỳ tích của thày trò HLV Park Hang Seo bởi trước giải đấu, không nhiều người nghĩ họ có thể đi xa tới vậy.

U23 Việt Nam nhận nhiều lời khen sau khi lọt vào tứ kết giải U23 châu Á
 
Màn trình diễn thuyết phục của U23 Việt Nam ở vòng bảng đã khiến cho truyền thông ở châu Á nể phục. Sau trận đấu với U23 Syria, nhiều tờ báo lớn ở khu vực châu Á đã lên tiếng khen ngợi U23 Việt Nam.

Tờ Fox Sport có bài viết: “Việt Nam quả cảm bước vào vòng tứ kết”. Tác giả Gabriel Tan viết: “Mặc dù chống lại áp lực lớn từ Syria nhưng Việt Nam đã kiên cường phòng ngự, để giành 1 điểm quý giá”.

Tuy nhiên, tác giả cũng cho rằng những người hâm mộ Việt Nam đã thực sự “sống trong sợ hãi” bởi U23 Syria đã có một vài cơ hội mười mươi. Trong đó, đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 75, khi thủ thành Bùi Tiến Dũng và hậu vệ Văn Thanh liên tục cứu nguy cho U23 Việt Nam.

Cuối bài, tác giả Gabriel Tan đề cập tới sự tiến bộ của các đội tuyển Đông Nam Á: “Sau khi không có đại diện nào vượt qua vòng bảng ở hai giải U23 châu Á gần đây, khu vực Đông Nam Á đã bùng nổ với 2 đội góp mặt ở vòng tứ kết là U23 Việt Nam và U23 Malaysia”.

Trang chủ của LĐBĐ châu Á (the-afc.com) có bài: “Kết quả hòa giúp U23 Việt Nam lọt vào tứ kết”. Tác giả cho rằng U23 Việt Nam đã có hiệp 1 xuất sắc khi không cho U23 Syria cơ hội nào để xuyên thủng mành lưới.

Tờ Goal (phiên bản Indonesia) mô tả hành trình của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á thực sự khiến nhiều người sửng sốt. Sau khi thúc thủ trước U23 Hàn Quốc ở trận mở màn, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Australia, trước khi cầm hòa U23 Syria ở lượt đấu cuối và giành vé lọt vào tứ kết.

Nhật báo New Straits Times (Malaysia) đánh giá: “U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng ở giải U23 châu Á. Họ đã cùng với U23 Malaysia là hai đại diện lọt vào vòng tứ kết, sau trận hòa 0-0 trước U23 Syria ở lượt đấu cuối”.

Tờ FourFourTwo (phiên bản Thái Lan) viết: "Việt Nam đã làm nên lịch sử sau trận đấu với U23 Syria. Họ đã lọt vào tứ kết với 4 điểm sau 3 trận. Đây là đội tuyển thứ hai ở khu vực Đông Nam Á

Với tư cách là đội nhì bảng D, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với Iraq (nhất bảng C) với vòng tứ kết. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 20/1.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm