| Hotline: 0983.970.780

Báo Thái Lan chê Việt Nam, tiếc nuối vì đánh mất vị trí thứ hai

Thứ Ba 19/11/2019 , 22:13 (GMT+7)

Truyền thông Thái Lan tỏ ra rất tiếc nuối khi đội nhà bị Việt Nam cầm hòa và đánh mất vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. 

Tờ Siam Sports tiếc nuối sau khi Thái Lan không thể giành trọn vẹn 3 điểm. 

Việt Nam và Thái Lan đã trải qua 90 phút đầy căng thẳng. Công bằng mà nói, đội khách có một trận đấu hay và suýt chút nữa có thể rời Mỹ Đình với 3 điểm trọn vẹn. 

Tờ Siam Sports khẳng định Thái Lan đã có màn trình diễn tốt tại Mỹ Đình và họ thiếu đi sự may mắn để giành chiến thắng: 

"Thái Lan đã thi đấu tốt hơn nhiều so với những gì họ thể hiện tại Bukit Jalil hồi tuần trước. Các tuyến ăn ý, chặt chẽ hơn. Chúng ta có nhiều cơ hội hơn Việt Nam nhưng không thể ghi bàn và chấp nhận trận hòa 0-0". 

Tờ SMM Sporst nhận định Thái Lan thi đấu tốt hơn nhưng "thiếu may mắn" và tỏ ra rất thất vọng với việc Thái Lan đánh mất vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng vào tay Malaysia - đội thắng trước Indonesia ở trận đấu trước đó: 

"Thái Lan đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng khả năng dứt điểm không tốt cùng với sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm - thủ môn của Muangthong Utd khiến chúng ta ôm hận. 

Thật đáng tiếc khi Thái Lan mất vị trí thứ hai. Dẫu sao, chúng ta cũng duy trì được phong độ cao. Hy vọng trong năm tới, Voi chiến sẽ trở lại. 

Nhìn lại trận đấu trước Việt Nam, có thể nói, đội bóng áo đỏ không phải đối thủ quá mạnh như những gì chúng ta thấy tước đó. Việt Nam không thể áp đặt lối chơi lên Thái Lan và điều này cho thấy, Voi Chiến vẫn có được tinh thần thi đấu tốt. Akira Nishino có vẻ biết mình đang làm gì" - tờ báo chốt lại. 

Thái Lan đã thi đấu tốt trước Việt Nam. 

Trong khi đó, Theerathon Bunmathan bị chỉ trích khá nhiều bởi tờ Siam Sports khi anh chính là người đá hỏng quả 11m trong hiệp 1 - cơ hội ghi bàn tốt nhất của người Thái: 

"Cú đá phạt đền của Theerathon không tốt. Cơ hội đến là rõ ràng với Thái Lan nhưng cầu thủ này đã vô duyên trước Đặng Văn Lâm. Nếu Theerathon tập trung hơn, có lẽ hiện tại Thái Lan đang dẫn đầu bảng đấu rồi". 

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm