| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành công trình di tích đình, quán Phương Bảng

Chủ Nhật 06/04/2025 , 18:01 (GMT+7)

Sáng 6/4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Song Phương tổ chức Lễ khánh thành tu bổ di tích đình, quán Phương Bảng và khai mạc Lễ hội truyền thống.

Lãnh đạo huyện Hoài Đức, xã Song Phương và thôn Phương Bảng thực hiện nghi thức khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình, quán Phương Bảng. Ảnh: Phương Linh.

Lãnh đạo huyện Hoài Đức, xã Song Phương và thôn Phương Bảng thực hiện nghi thức khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình, quán Phương Bảng. Ảnh: Phương Linh.

Phương Bảng là một trong hai làng lớn của xã Song Phương; tên nôm thường gọi là làng Ngòi, từ xa xưa vẫn nổi tiếng với một hệ thống những di tích vô cùng đặc sắc và đều được xếp hạng cấp Quốc gia, như: di tích đình Phương Bảng, di tích quán Phương Bảng và di tích chùa Phương Bảng.

Trong đó, đình, quán Phương Bảng là những di tích cổ có quy mô bề thế được khởi dựng vào thời Lê; là nơi tôn thờ vị anh hùng dân tộc Đức đại vương Lý Phục Man, người đã có công phò giúp Lý Nam Đế đánh tan giặc Lương giành lại nền độc lập và dựng nên nhà nước Vạn Xuân, nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Đình, quán Phương Bảng được xếp hạng Di tích Kiến trúc - Nghệ thuật tại Quyết định số 423-QĐ/VH ngày 20 tháng 2 năm 1997 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).

Năm 2023 và 2024, đình, quán Phương Bảng được đại trùng tu toàn bộ bên quán, cổng đồng trụ và tường bao, các hạng mục đại bái, hậu cung; tôn tạo thiên hương, nghi môn, nhà tả mạc, hữu mạc… Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và nguồn khác. Công trình còn được các dòng họ, nhân dân, khách thập phương công đức bằng tiền, hiện vật, ngày công trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch HDND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận phát biểu khai mạc Lễ khánh thành. Ảnh: Phương Linh.

Phó Chủ tịch HDND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận phát biểu khai mạc Lễ khánh thành. Ảnh: Phương Linh.

Theo ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội), công trình tu bổ tôn tạo di tích Đình, quán Phương Bảng là một minh chứng sống động cho hình ảnh Nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo nên thành quả là công trình vừa khang trang bề thế, vừa giữ lại những nét đẹp cổ kính từ bao đời cha ông để lại.

Ông Thuận khẳng định: Việc huy động nguồn lực xã hội hoá trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích đã góp phần khơi thông  công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, làm cho bộ mặt quê hương ngày một khang trang, đẹp đẽ hơn. Từ đó, tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị của di tích truyền thống, văn hóa của địa phương.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ hội. Ảnh: Phương Linh.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ hội. Ảnh: Phương Linh.

Trong thời gian tới, Huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của di tích trong đời sống hiện đại để di tích thực sự là nơi cố kết cộng đồng là hồn cốt của làng quê. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa vật thể tại di tích đình - quán Phương Bảng.

Ông Thuận cho biết thêm, huyện cũng đã đề nghị Ban quản lý di tích kiện toàn và xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích, thực hiện nếp sống văn minh trong các sinh hoạt văn hóa tôn giáo tín ngưỡng. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hiện hành về bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Tuyệt đối không tự ý sửa chữa, thay thế các hạng mục cấu kiện khi chưa được sự chấp thuận của các ngành chức năng. 

Ông Nguyễn Đức Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Linh.

Ông Nguyễn Đức Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Linh.

Ông Nguyễn Đức Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, việc tổ chức Lễ hội truyền thống, dâng hương tưởng niệm Thành hoàng làng là sự thể hiện niềm tôn kính của các thế hệ con cháu với tiên tổ đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi.

Lễ hội truyền thống làng Phương Bảng không những là biểu tượng văn hoá đặc sắc của người dân nơi đây, mà còn là dịp để mỗi người con trên mảnh đất Phương Bảng nghĩa tình được bày tỏ niềm tin, lòng mong muốn có một cuộc sống bình an, gia đình ấm no, hạnh phúc.

"Đứng trước kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cán bộ và nhân dân làng Phương Bảng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị - an ninh - quốc phòng và gia tăng  sản xuất, khuyến học, khuyến tài… Đảng bộ và chính quyền xã Song Phương cùng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đưa xã Song Phương ngày một giàu mạnh, vững bền", ông Chiến khẳng định.

Xem thêm
Aston Villa thắp sáng hy vọng dự Champions League

Morgan Rogers và Donyell Malen ghi bàn trong hai phút, giúp Aston Villa đánh bại Nottingham Forest 2-1 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh rạng sáng 6/4.

Sức sống làng chài sau một cơn thịnh nộ của thiên nhiên

Sức sống làng chài khi một trận bão biển kinh hoàng, được đạo diễn Phương Điền mô tả thuyết phục qua bộ phim 'Mẹ biển' dài 45 tập, phát sóng trên sóng VTV1.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Liên hoan Diều nghệ thuật dịp 30/4

Liên hoan Diều nghệ thuật tại Bà Rịa - Vũng Tàu dịp 30/4-1/5 sẽ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, quảng bá văn hóa và thu hút du khách.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Bình luận mới nhất