| Hotline: 0983.970.780

Barca mài gươm sắc đón AC Milan

Thứ Hai 11/03/2013 , 12:04 (GMT+7)

Đội bóng xứ Catalan vừa có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đối thủ yếu Deportivo.

Đội bóng xứ Catalan vừa có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đối thủ yếu Deportivo. Gánh nặng tâm lý của Barca phần nào được cởi bỏ trước trận đấu quan trọng với AC Milan ở Champions League.

Tuần lễ đen tối của Barcelona bắt đầu từ thất bại trước chính AC Milan ở Champions League. Trong chuyến làm khách trên sân San Siro, Barca đã để thua 0-2, với thế trận bế tắc toàn diện trước AC Milan. Chỉ ít ngày sau đó, đoàn quân của HLV Tito Vilanova tiếp tục nhận thất bại cay đắng trước kình địch Real Madrid ở bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, với tỉ số 1-3. Đây là trận thua đậm nhất của Barca kể từ thời Pep Guardiola và Tiqui-taka bắt đầu làm mưa làm gió ở đấu trường châu Âu. Ba ngày sau đó, trong khuôn khổ Li Liga, sự tự tin của Barca bị đánh sập hoàn toàn khi lần thứ hai, họ để thua trước Real Madrid, và tỷ số lần này là 1-2. Khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa Barca với 2 đối thủ xếp sau, A.Madrid và Real Madrid bị rút xuống lần lượt còn 9 và 13 điểm. Đủ an toàn, nhưng không còn giúp Barca có thể “kê cao gối ngủ”.


Barca (phải) khó lật ngược tình thế

Trước trận đấu với Deportivo, Ban lãnh đạo Barca đã phải lên tiếng trấn an trợ lý Jordi Roura và các cầu thủ để tránh xảy ra một đợt đổ vỡ dây chuyền. Chiến thắng 2-0 hôm qua, trong hoàn cảnh trên đã phần nào giúp đội bóng xứ Catalan lấy lại sự tự tin. Dấu hiệu đáng mừng ở trận đấu trên, là việc các ngôi sao trong đội hình của Barca tìm lại được phong độ. Messi dù chỉ vào sân trong hiệp 2, nhưng vẫn kịp thời toả sáng. Tiền đạo người Argentina là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca trong hiệp 2, sau pha kiến tạo đẹp mắt của hậu vệ Dani Alves. Messi được chấm 3,5 điểm ở trận này. Trước đó, Barca đã gặp khá nhiều khó khăn do lối chơi tử thủ của Deportivo. Cho đến gần cuối hiệp 1, đội chủ sân Nou Camp mới tìm được bàn thắng. Xuất phát từ đường chuyền của Dani Alves, Alexis Sanchez đánh đầu chuẩn xác, khai thông thế bế tắc.

“Nhiều người mong đợi kỷ nguyên thành công của Barca kết thúc. Tuy nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra. Chúng tôi chỉ thiếu một chút tự tin để thể hiện khả năng thực sự của mình. Barca sẽ sớm lấy lại được phong độ trước kia. Chúng tôi sẽ đánh bại AC Milan. Barca vẫn còn nguyên cơ hội ở cả La Liga cũng như Champions League”, tiền đạo Lionel Messi tuyên bố.

Thủ quân Xavi trong khi đó cho rằng, với phong độ hiện tại, Barca sẽ tấn công dồn dập để ghi bàn càng sớm càng tốt trước AC Milan. “Chúng tôi đã giành những chiến thắng quá dễ dàng ở La Liga. Điều đó phần nào khiến đội bóng không duy trì được sự tập trung. Nhìn từ ngoài vào, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng Barca thiếu đi một chút linh hoạt, cơ động trong cả tấn công và phòng thủ. Trận lượt đi với AC Milan, tỉ số nên là 0-0 bởi Barca đã chơi không hề kém. Bị loại khỏi Cúp Nhà vua là một cú sốc, nhưng vẫn còn thời gian để chúng tôi sửa sai”, Xavi cho biết.

Vấn đề khó khăn nhất, và không thể thay đổi, đối với Barca lúc này là sự vắng mặt của HLV trưởng Tito Vilanova. Theo thông báo của Barca, Tito Vilanova vẫn sẽ tiếp tục ở lại Mỹ để điều trị căn bệnh ung thư. Trợ lý Jordi Roura rõ ràng chưa đủ tầm để chỉ đạo một đội bóng lớn như Barca, và đây được xem như nguyên nhân chính dẫn đến các thất bại của Barca thời gian vừa qua. “Chúng tôi nhớ Tito, đó là sự thực. Nhưng đội bóng sẽ biết cách vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Barca chỉ thiếu một chút may mắn”, theo Xavi.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm