| Hotline: 0983.970.780

Bất chấp hàng loạt xử phạt, dự án Ocean View Nha Trang vẫn thi công rầm rộ

Thứ Tư 11/12/2019 , 14:54 (GMT+7)

Dù dự án khu biệt thự Ocean View Nha Trang bị hàng loạt xử phạt, nhưng vẫn bất chấp thi công rầm rộ.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI vào sáng 11/12, các đại biểu đã chất vấn ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa xung quanh vấn đề này.

Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng trả lời chất vấn.

Đại biểu Ngô Quốc Thịnh cho rằng, việc xử lý sai phạm tại dự án khu biệt thự Ocean View Nha Trang vẫn chưa triệt để. Qua nắm bắt thông tin, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên thi công, bất chấp xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, đại biểu Ngô Quốc Thịnh đề nghị ông Lê Văn Dẽ cho biết, đến nay Sở đã tham mưa cho UBND tỉnh Khánh Hòa xử lý bao nhiêu trường hợp, kết quả ra sao?

Trả lời chất vấn, ông Lê Văn Dẽ cho biết, đến nay Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 15 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với dự án Ocean View Nha Trang. Sau khi ban hành, đối tượng vi phạm hành chính không tự động khắc phục theo quy định pháp luật, thì Sở sẽ tiếp tục tham mưu tỉnh ban hành các quyết định tiếp theo, để áp dụng biện pháp cưỡng chế.

‘Đến giờ phút này 15 quyết định xử phạt hành chính đã được thực hiện. Và, các chủ tư không thực hiện việc khắc phục vị phạm hành chính, Sở đã tham mưu tỉnh ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục. Biện pháp khắc phục của tỉnh đã giao UBND TP Nha Trang và Sở xây dựng để tiến hành biện pháp cưỡng chế tại dự án.

Đến giờ các thủ tục ở đây (PV- dự án Ocean View Nha Trang) về mặc quản lý Nhà nước chúng ta đã tham mưu xong. Ngày 3/12, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đã kiểm tra thực địa tại dự án. Và, đã ban hành thông báo, giao nhiệm vụ các sở, ban ngành và địa phương tổ chức việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình sai phạm”, ông Dẽ nói trước kỳ họp HĐND tỉnh.

Dự án khu biệt thự Ocean View Nha Trang bị hàng loạt xử phạt, nhưng vẫn bất chấp thi công.

Ông Dẽ giải thích thêm, để thực hiện tháo dỡ một dự án sai phạm, đòi hỏi thực hiện theo quy trình. Đầu tiên, người phát hiện lập biên bản. Sau đó báo cáo người có thẩm quyền để ban hành quyết định.

Tuy nhiên ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa “cắt” lời ông Dẽ: Cái đó ông giám đốc không cần nói về quy định của pháp luật rồi. Điều quan tâm của cư tri và đại biểu là biến từ những quyết định trên giấy thành quyết định thực tế. Tức là, tổ chức, thi công, phá dỡ các công trình sai phạm để khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Đây là một sự chờ đợi của các đại biểu và cử tri. Tới giờ này, trước kỳ họp này ông có hứa lúc nào làm xong, trước tiên dự án Ocean View Nha Trang, sau đó các công trình sai phạm tại Phước Đồng, đại lộ Nguyễn Tất Thành…”.

Về vấn đề này, ông Dẽ, cho biết, hiện UBND TP Nha Trang đã thuê đơn vị tư vấn, tiến hành đo đạc, lập hồ sơ gửi Sở thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định “đập phá”.

Và, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch tỉnh, cuối tháng 12/2019 toàn bộ hồ sơ phải xong và tiến hành tháo gỡ dự án. TP Nha Trang cũng đã báo cáo đến ngày 15/12 toàn bộ sẽ xong, sau đó sẽ tiến hành việc tháo dỡ các công trình sai phạm.

Được biết, khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Nhân II làm chủ đầu tư, có quy mô 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng khu biệt thự 40-60%, tầng cao xây dựng từ 1-3 tầng. Theo Sở Xây dựng Khánh Hoà, trong số 69 lô đất tại dự án có 40 lô xây dựng, nhưng chỉ có 18 lô xây đúng quy hoạch đã phê duyệt, còn 22 lô vi phạm…

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.