| Hotline: 0983.970.780

Bất ngờ xông vào nhà giết hàng xóm do loạn thần

Thứ Hai 24/05/2010 , 12:07 (GMT+7)

Do mắc chứng loạn thần vì ma túy, Trần Thế Dương đã xông vào nhà hàng xóm đâm chết anh Nguyễn Văn Long với con dao mang theo.

Do mắc chứng loạn thần vì ma túy, Trần Thế Dương đã xông vào nhà hàng xóm đâm chết anh Nguyễn Văn Long với con dao mang theo.

Hồi 20h30' ngày 21/5, Trần Thế Dương (31 tuổi, trú tại số 164 khu cảng 2 Máy Tơ, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) sang nhà tìm gọi anh Nguyễn Tiến Thành (42 tuổi, ở số 162 khu cảng 2 Máy Tơ, Ngô Quyền). Lúc đi, Dương mang theo 1 con dao nhọn.

Không gặp anh Thành nhưng thấy anh Nguyễn Văn Long (44 tuổi), ở cùng nhà với anh Thành đang nằm nghỉ trên giường gấp, Dương xông vào, dùng dao đâm một nhát vào ngực trái anh Long và bỏ chạy về nhà.

Tuy được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng (vết thương xuyên tim) anh Long đã tử vong ngay sau đó.

Qua điều tra, Công an quận Ngô Quyền đã truy bắt được tên Dương, thu hồi tang vật gây án. Nguyên nhân gây án ban đầu của Trần Thế Dương được xác định do mắc chứng loạn thần vì ma túy.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất