| Hotline: 0983.970.780

Bắt tại trận tên trộm cổ vật táo tợn

Chủ Nhật 23/12/2018 , 15:39 (GMT+7)

Trường khai nhận thủ đoạn hoạt động là đi thăm dò, quan sát các gia đình có cổ vật rồi lợi dụng sơ hở của các chủ nhà, đột nhập vào trộm cắp...

Cao Văn Trường tại công an thị trấn Vĩnh Bình

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết, ngày 23/12, Công an đang thụ lý điều tra vụ trộm cắp tài sản liên quan đến đối tượng Cao Văn Trường, 32 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông và một đối tượng khác đang bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 22/12, Trường và một đối tượng khác đi trên chiếc xe máy BKS 63-B7-161.14 tìm tài sản để trộm cắp. Khi đi đến nhà ông Nguyễn Khánh Long, 88 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình thì thấy cửa rào khép, nhà vắng. Hai đối tượng chạy xe vào sân và đi thẳng vào nhà lấy 2 chiếc lộc bình cổ mang ra ngoài định tẩu thoát. Lúc này, ông Long từ nhà sau chạy ra sân ôm chầm lấy đối tượng và tri hô. Một đối tượng đẩy ông Long té ngã. Con ông Long đang ngồi ở phía trước đối diện nhà đã cùng một số người dân đóng cửa rào, giữ xe máy, khống chế đối tượng Trường. Đối tượng còn lại sử dụng đèn pin có gắn gậy điện chống trả và leo rào tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, Trường khai nhận thủ đoạn hoạt động là đi thăm dò, quan sát các gia đình có cổ vật rồi lợi dụng sơ hở của các chủ nhà, đột nhập vào trộm cắp. 

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất