Ghi nhận tại hiện trường vào ngày 5/2, một bãi rác lớn nằm gần UBND xã La Phù, nơi chất đầy nhiều loại bánh kẹo, hộp trà sữa và xúc xích, hầu hết mang nhãn mác nước ngoài. Những bao tải lớn chứa bánh kẹo bị bỏ lại, được phủ bạt sơ sài, nằm lẫn với rác sinh hoạt, thu hút côn trùng, ruồi nhặng. Người dân cho biết lượng rác này xuất hiện ngay sau kỳ nghỉ Tết, khiến môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Việc các sản phẩm thực phẩm bị thải loại với số lượng lớn như vậy đặt ra nhiều câu hỏi. Phải chăng đây là hàng hết hạn sử dụng, kém chất lượng, không thể tiêu thụ nên bị loại bỏ? Nếu vậy, vì sao chúng lại xuất hiện nhiều đến vậy ở một làng nghề chuyên sản xuất bánh kẹo?
Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã La Phù xác nhận thực trạng rác thải bánh kẹo xuất hiện trên địa bàn. "Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh nguồn gốc của số hàng hóa bị bỏ đi", ông Tiến cho biết.
Ông cũng nhấn mạnh, chính quyền xã thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, việc bánh kẹo, thực phẩm bị vứt bỏ với số lượng lớn còn khiến dư luận lo ngại về chất lượng hàng hóa tiêu thụ trong dịp Tết. Nếu số sản phẩm này không đạt tiêu chuẩn, liệu có bao nhiêu sản phẩm kém chất lượng đã lọt ra thị trường?
Ngoài ra, việc xử lý rác thải thực phẩm ở La Phù cũng là một vấn đề đáng báo động. Là một làng nghề lớn, La Phù sản xuất và tiêu thụ lượng lớn hàng hoá, nhưng công tác quản lý rác thải sau quá trình sản xuất và tiêu dùng lại chưa thực sự hiệu quả. Cảnh rác thải thực phẩm chất đống sau mỗi dịp Tết không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mà còn làm xấu đi hình ảnh làng nghề.