| Hotline: 0983.970.780

Bầu Đức: ‘Lối đá của Park Hang-seo khác Toshyia Miura’

Thứ Năm 18/01/2018 , 08:59 (GMT+7)

Từng trực tiếp sang Hàn Quốc đàm phán và ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo, bầu Đức vui mừng khi nhà cầm quân này cùng Việt Nam giành vé vào tứ kết U23 châu Á.

HLV Park Hang-seo tạo dấu ấn lớn với Bóng đá Việt Nam sau ít tháng cầm quân. Ảnh: Anh Khoa.

- Cảm xúc của ông thế nào khi Việt Nam lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải U23 châu Á?

- Tôi cũng như bao người yêu bóng đá khác chắc chắn là vui sướng và tự hào rồi. Bạn nói tôi mới biết, đây là lần đầu tiên chúng ta lọt vào tứ kết của giải đấu này. Điều đó rất đáng trân quý.

- Ông nhận xét thế nào về HLV Park Hang-seo?

- Tôi nghỉ bóng đá rồi nên không muốn nhận xét gì nữa. Tôi là người trực tiếp đi đàm phán và ký hợp đồng đưa ông Park về Việt Nam. Bây giờ tôi nhận xét về ông ấy thì không hay. Hãy để người khác nhận xét cho chính xác.

- Khi ông cùng VFF ký hợp đồng với ông Park, giới chuyên môn và người hâm mộ từng tỏ ra nghi ngờ về khả năng của ông này?

- Cuộc sống mà, ai cũng có quyền nghi ngờ. Nhưng, như tôi từng đề cập, tiêu chí chọn HLV của tôi là có thành tích chứ không phải dựa vào bằng cấp. Vì thế, chúng ta chọn ông Park vì: thứ nhất là ông ấy đến từ nền bóng đá số một châu lục, thứ hai là ông ấy từng làm trợ lý của Guss Hiddink và đoạt giải tư World Cup. Vậy là người có trình độ đấy chứ. Vì thế, nói về khả năng và thành tích của HLV này thì không phải bàn cãi nữa.

Cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện lối đá phòng thủ chặt chẽ, tạo nên kỳ tích. Ảnh: Anh Khoa.

- Nhưng, lối chơi phòng thủ mà ông Park Hang-seo áp dụng cho U23 Việt Nam khá giống với Toshyia Miura trước đây. Ông nghĩ sao về điều này?

- Không thể so sánh như vậy được. Hai lối đá khác nhau đấy. Thời Miura, ông ấy chỉ tập trung thủ rồi có bóng thì phất lên cho các cầu thủ chạy. Và ông ấy cũng luôn áp dụng cho đội một lối chơi là gặp đối thủ nào cũng chỉ biết phòng thủ rồi quăng bóng lên trên để các tiền đạo chạy, dí bóng rồi mất sức.

Còn ông Park, tôi quan sát thấy ông ấy bố trí hàng thủ rất khoa học, có tầng lớp hẳn hoi. Cách bố trí con người và áp dụng lối chơi là có chuyên môn cả. Khi thủ tốt thì hàng công ở trên cũng biết phối hợp, giữ bóng và gây khó dễ cho đối phương chứ không phải cứ thủ chắc rồi phá bóng lên là xong. Giải này U23 Việt Nam gặp ba đối thủ đều trên cơ nên phòng thủ là chính xác rồi, còn gặp các đội ngang cơ thì đâu có đá thủ. Bằng chứng là trận gặp Thái Lan ở Cup M-150 đấy, các cầu thủ đã đá sòng phẳng và thắng luôn đội chủ nhà.

- Bước khởi đầu của HLV Park Hang-seo khá mát tay. Ông có nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ khởi sắc dưới thời HLV này không?

- Không nên nghĩ mát tay hay hên xui trong bóng đá. Tất cả những gì họ làm được là nhờ có chuyên môn và cách tính toán hợp lý. Còn khởi sắc hay không, chúng ta phải chờ thời gian, đừng vội phán xét.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm