Bầu trời Thủ đô rực sáng đón chào năm mới Ất Tỵ 2025
Thứ Tư 29/01/2025 , 01:14 (GMT+7)Gác lại những chuyện không may mắn của năm cũ, người dân Hà Nội cùng trao nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới dưới màn pháo hoa giao thừa rực rỡ.

Đúng 0h00 ngày 29/1/2025 (mùng 1 tháng Giêng năm Ất Tỵ), màn pháo hoa chào đón năm mới tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời trung tâm Thủ đô Hà Nội - Hồ Hoàn Kiếm.

Theo quan niệm của các nước phương Đông, ánh sáng và tiếng nổ của pháo hoa có thể xua đuổi điềm xấu. Do vậy, vào lúc 12h đêm giao thừa của Tết Nguyên đán hàng năm, pháo hoa sẽ được bắn lên bầu trời để mọi người tiễn biệt năm cũ, chào đón năm mới, cũng như xua đuổi sự xui rủi.

Những quả pháo tỏa sáng, bung ra không trung còn tượng trưng cho may mắn, bình an được lan tỏa. Pháo nổ càng to, chùm pháo càng lan rộng thì năm mới càng thuận lợi, hanh thông.

Đối với người dân Hà Nội, đã từ lâu, màn pháo hoa đón chào năm mới trong đêm giao thừa chính là “món ăn tinh thần” không thể thiếu để chào tạm biệt năm cũ và đón một năm mới đến.

Đêm giao thừa, nhiều người dân đã chọn “trái tim” của Thủ đô để đón năm mới bên người thân. Trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, dưới màn pháo hoa rực rỡ, mọi người cùng trao nhau những cái ôm, cái bắt tay và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới.

Cùng người thân đi xem pháo hoa, đón năm mới tại Hồ Hoàn Kiếm, anh Dương Tuấn Anh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầu chúc sang năm mới mọi người trong gia đình sẽ được khỏe mạnh: “Năm vừa qua gia đình tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Vì thế sang năm mới tôi chỉ mong gia đình được mạnh khỏe, bình an. Không có gì quý giá bằng sức khỏe cả”.

Tại địa điểm Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, nhiều người dân đã tới từ sớm và chọn cho mình góc nhìn đẹp nhất để có thể thưởng thức màn pháo hoa chào đón năm mới. Thời tiết không mưa, có gió nhẹ và hơi se se lạnh, rất phù hợp cho những hoạt động đón năm mới ngoài trời của người dân.

Chị Phạm Thanh Thảo (quận Đống Đa, Hà Nội) cùng người thân trong gia đình đến từ 11h, vừa chờ đến giờ xem pháo hoa, vừa cho các con cháu có thời gian để vui chơi. “Bước sang năm mới, tôi mong công việc kinh doanh của tôi và chồng được khởi sắc, thuận lợi hơn”, chị Thảo bày tỏ.

Còn đối với những bạn học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường như Trần Như Phương (THPT Nhân Chính), niềm mong mỏi lớn nhất trong năm mới là có nhiều sức khỏe, trí tuệ để tiếp tục sự nghiệp học hành của mình. “Năm nay em đang học lớp 12. Do là năm cuối cấp nên áp lực học hành không hề nhỏ. Sang năm mới em sẽ cố gắng để có thể thi đỗ vào trường Đại học mà mình mong muốn”, nữ sinh bộc bạch.

Trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đã có nhiều lời chúc được trao, từ sức khỏe, bình an, an khang, thịnh vượng, may mắn, tấn tài, tấn lộc… Tất cả những lời chúc tốt đẹp đó đã tạo nên một sức sống mới trong một năm mới tại Thủ đô Hà Nội.
tin liên quan

Các lĩnh vực quản lý và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Báo Nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc 30 đầu mối trực thuộc và các lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Lịch sử hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2025. Báo Nông nghiệp Việt Nam xin giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bổ nhiệm 30 lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 1/3, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cùng các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng cho lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Nhảy sạp, thưởng thức ẩm thực truyền thống tại Hội làng Bằng Cả
Quảng Ninh Tới Hội làng Bằng Cả (Quảng Ninh) du khách thập phương được hòa mình vào điệu nhảy sạp, thi ném còn, mặc trang phục truyền thống, thưởng thức các món ăn của người dân tộc.

Hoa mận nở trắng khắp núi đồi biên giới
Tháng 2, hoa mận ở xã biên giới Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) bung nở rực rỡ, khiến núi đồi nơi đây như khoác trên mình những dải pha lê khổng lồ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu Thủ tướng New Zealand trầu têm cánh phượng dành cho khách quý
Sáng 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và thưởng lãm nghệ thuật dân tộc.