| Hotline: 0983.970.780

Bên trong trường nội trú vùng biên giữa bão dịch Covid-19

Thứ Năm 05/03/2020 , 17:06 (GMT+7)

Các em học sinh khối THPT của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát (Lào Cai) đã trở lại trường sau kỳ nghỉ dài do dịch Covid-19.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát (Lào Cai) có khoảng 500 học sinh. Tuy nhiên, từ 2/3 chỉ có 202 học sinh khối THPT được trở lại trường để học tập. Số các học sinh này được học tập và ở trong ký túc ngay trong khuôn viên của trường. Còn khối THCS tiếp tục được nghỉ học tới ngày 8/3.

Khi phụ huynh đưa các em tới trường, họ không được vào bên trong trường. Toàn bộ số học sinh được khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt... Trong số học sinh, có 20 em học sinh có người thân từng đi làm ở Trung Quốc nhưng nay đã trở về nhà. Và những người thân này của các em đã được địa phương theo dõi, quản lý không có biểu hiện liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Hiệu trưởng nhà trường thầy Lê Huy Phú cho biết, các em học sinh nội trú đều là người đồng bào thiểu số và đều được nhà trường chăm lo từ cái ăn, cái mặc đến học tập và đặc biệt là phải đảm bảo sức khoẻ cho các em. Áp chỉ áp lực mà còn lo lắng cho các em như con em của mình.

Mỗi sáng cán bộ y tế của trường mất khoảng 1h đồng hồ để kiểm tra thân nhiệt của 202 em tại ký túc trước giờ lên lớp.

Mỗi sáng cán bộ y tế của trường mất khoảng 1h đồng hồ để kiểm tra thân nhiệt của 202 em tại ký túc trước giờ lên lớp.

Cả cô và trò đều đeo khẩu trang khi giảng dạy và học tập.

Cả cô và trò đều đeo khẩu trang khi giảng dạy và học tập.

Nhà trường đã phát 1.000 khẩu trang vải cho các em sử dụng. Khi đến trường, giảng dạy, thầy cô giáo phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang bởi các em sinh hoạt, học tập chỉ trong khuôn viên trường còn các thầy cô giáo lại tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Nhà trường đã phát 1.000 khẩu trang vải cho các em sử dụng. Khi đến trường, giảng dạy, thầy cô giáo phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang bởi các em sinh hoạt, học tập chỉ trong khuôn viên trường còn các thầy cô giáo lại tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

Mỗi lớp học, phòng ký túc đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn.

Mỗi lớp học, phòng ký túc đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn.

Hết giờ học các em có nhiều hoạt động ngoại khoá... trong khuôn viên trường.

Hết giờ học các em có nhiều hoạt động ngoại khoá... trong khuôn viên trường.

Các học sinh nam của trường chơi môn bóng đá vào buổi chiều.

Các học sinh nam của trường chơi môn bóng đá vào buổi chiều.

Một số em chơi môn đẩy gậy.

Một số em chơi môn đẩy gậy.

Các học sinh cảm thấy an toàn khi ở trong khu nội trú khép kín bên trong trường mà không cảm thấy bí bách vì có các bạn. Thậm chí đến trường còn vui hơn ở nhà.

Các học sinh cảm thấy an toàn khi ở trong khu nội trú khép kín bên trong trường mà không cảm thấy bí bách vì có các bạn. Thậm chí đến trường còn vui hơn ở nhà.

Nhà trường bố trí 2 phòng cách ly dự phòng sẽ xử dụng trong trường hợp cần thiết.

Nhà trường bố trí 2 phòng cách ly dự phòng sẽ xử dụng trong trường hợp cần thiết.

Thầy hiệu trưởng Lê Huy Phú (phải) trao đổi thường xuyên với cán bộ y tế của nhà trường.

Thầy hiệu trưởng Lê Huy Phú (phải) trao đổi thường xuyên với cán bộ y tế của nhà trường.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát gần như là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hiệu trưởng sẽ giải quyết từng trường hợp học sinh muốn trở về nhà vào cuối tuần theo đề nghị của phụ huynh.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát gần như là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hiệu trưởng sẽ giải quyết từng trường hợp học sinh muốn trở về nhà vào cuối tuần theo đề nghị của phụ huynh.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).