| Hotline: 0983.970.780

Bệnh nhân Covid-19 số 231 không về quê Bắc Kạn từ ngày 26/2

Thứ Sáu 03/04/2020 , 17:02 (GMT+7)

Đây là những thông tin được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn xác minh thêm về bệnh nhân số 231 dương tính với SARS-CoV-2 có quê ở Bắc Kạn.

Bệnh nhân nữ có tên H.T.B (57 tuổi) có địa chỉ tại xã Kim Lư, huyện Na Rì (Bắc Kạn), là công nhân của Công ty Trường Sinh, làm việc trong tổ bếp phục vụ ăn uống tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sở Y tế Bắc Kạn xác nhận bệnh nhân 231 đã từ ngày 26/2 ở Hà Nội và không về quê trong thời gian này. Ảnh: Toán Nguyễn.

Sở Y tế Bắc Kạn xác nhận bệnh nhân 231 đã từ ngày 26/2 ở Hà Nội và không về quê trong thời gian này. Ảnh: Toán Nguyễn.

Để tránh gây hoang mang dư luận về việc bệnh nhân thời gian gần đây có về quê hay không, Sở Y tế Bắc Kạn đã xác nhận bệnh nhân số 231 đã gần 40 ngày đi làm ở Hà Nội và không về quê Bắc Kạn trong thời gian này.

Cụ thể ngày 18/2, bệnh nhân 231 đi từ Hà Nội về tổ 11C - phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn thăm con dâu sinh con ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và sau đó về quê Na Rỳ 1 ngày. Đến 5h sáng, ngày 26/2, bà B. đi xe limousine xuống Hà Nội làm việc và từ đó chưa quay trở lại Bắc Kạn.

Trước đó, vào ngày 31/3, bệnh nhân cùng đoàn của Bệnh viện Bạch Mai công tác tại tỉnh Hà Nam. Sau khi nhận thông tin về ca dương tính từ Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam đã thực hiện cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.