| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Cháy lớn ở công ty may, thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Chủ Nhật 03/01/2021 , 12:23 (GMT+7)

Đám cháy bùng tại nhà văn phòng, sau đó lan nhanh ra khu nhà xưởng nguyên liệu, kho chứa thùng hàng và thành phẩm, gây thiệt hại nặng nề…

Lực lượng chức năng tích cực dập tắt đám cháy tại khu nhà xưởng của Công ty CP May Tam Quan. Ảnh: V.Đ.T.

Lực lượng chức năng tích cực dập tắt đám cháy tại khu nhà xưởng của Công ty CP May Tam Quan. Ảnh: V.Đ.T.

Đến trưa 3/1, đám cháy tại khu vực nhà xưởng của Công ty CP May Tam Quan nằm trên địa bàn phường Tam Quan (TX Hoài Nhơn, Bình Định) vẫn còn âm ỉ.

Theo Đội Cảnh sát PCCC khu vực Hoài Nhơn, đến 8 giờ ngày 3/1, đơn vị vẫn lên tiếp các phương án để tiếp cận đám cháy trong khu nhà xưởng Công ty CP May Tam Quan.

Trước đó, vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 3/1, sau khi nhận tin báo cháy, Đội cảnh sát PCCC đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Khi đến nơi, toàn bộ khu vực nhà xưởng nguyên liệu, khu B chứa thùng hàng và thành phẩm đã sập đổ. Do phần lớn nguyên vật liệu là chất dễ cháy nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Nhà xưởng của Công ty CP May Tam Quan tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: V.Đ.T.

Nhà xưởng của Công ty CP May Tam Quan tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: V.Đ.T.

Theo anh Võ Văn Hải, nhân viên trực bảo vệ của công ty, khi nghe tiếng còi báo cháy phát ra từ khu văn phòng khoảng trước 3 giờ sáng, anh đã gọi 2 nhân viên bảo vệ trực cùng đến mở cửa Phòng Hành chính tổng hợp thì thấy lửa khói bao trùm, nên lập tức điện báo lực lượng cảnh sát PCCC.

Vật dụng trong kho bị cáy rụi. Ảnh: V.Đ.T.

Vật dụng trong kho bị cáy rụi. Ảnh: V.Đ.T.

Được biết, toàn bộ phần trên mái của nhà xưởng được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Theo Công ty CP May Tam Quan, vụ cháy bước đầu gây thiệt hại cho doanh nghiệp ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.