| Hotline: 0983.970.780

Bình Định cưỡng chế tháo dỡ các công trình lấn chiếm hành lang QL 1D

Thứ Sáu 10/03/2017 , 19:37 (GMT+7)

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Công  Vịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết: “Đợt cưỡng chế này sẽ kéo dài trong 3 ngày, ngày 9 ngày 10 và ngày 13/3

Ngày 10/3, UBND TP Quy Nhơn và cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định đã tiến hành ra quân cưỡng chế, phá dỡ những trường hợp lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép trên tuyến QL 1D (đoạn từ đường Võ Liệu đến dốc Mộng Cầm (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Có 15 công trình bị cưỡng chế, gồm: Nhà tiền chế, nhà tạm dựng gỗ, dựng tôn, hàng rào dựng trụ bê tông rào lưới B40.

Trao đổi với NNVN, ông Nguyễn Công  Vịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết: “Đợt cưỡng chế này sẽ kéo dài trong 3 ngày, ngày 9 ngày 10 và ngày 13/3. Đến hết ngày 10/3, lực lượng cưỡng chế đã giải quyết được 10 trường hợp, ngày 13/3 sẽ tiếp tục tiến hành tháo dỡ toàn bộ những nhà vi phạm tuyến hành lang đường bộ trên QL 1D để đảm bảo giao thông thông suốt. Sau đó, thành phố sẽ cho xây dựng tường hộ lan chạy dọc tuyến QL1D lên đến dốc Mộng Cầm để chống hoạt động tái lấn chiếm, san lấp mặt bằng”.

Tháng 2/2017, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 580/UBND-KT về việc xử lý tình trạng lấn, chiếm đất, xây công trình trái phép trên tuyến QL 1D. Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, kiên quyết tổ chức tháo dỡ; cưỡng chế, giải tỏa đối với các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng các công trình trái phép trên tuyến QL 1D,  đoạn từ đường Võ Liệu đến đường Mộng Cầm (thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn).

Đồng thời chỉ đạo UBND phường Ghềnh Ráng cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, quản lý địa bàn để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép trên tuyến QL 1D.

Những hình ảnh PV NNVN ghi được trong ngày ra quân tiến hành cưỡng chế những công trình lấn chiếm hành lang QL 1D:
18-06-39_1

18-06-39_2

18-06-39_3

18-06-39_4

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.