| Hotline: 0983.970.780

Bộ đội biên phòng cùng dân huyện đảo Cồn Cỏ ứng phó bão Noru

Thứ Hai 26/09/2022 , 12:29 (GMT+7)

Quảng Trị Đảo Cồn cỏ có 400 nhân khẩu, trong đó có 20 hộ dân. Đồn Biên phòng Đảo Cồn cỏ và các lực lượng chức năng đang nỗ lực giúp dân ứng phó bão Noru.

Tính đến sáng 26/9, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân đã được các đơn vị lực lượng vũ trang cẩu lên cầu cảng để tránh bão. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

Tính đến sáng 26/9, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân đã được các đơn vị lực lượng vũ trang cẩu lên cầu cảng để tránh bão. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

Bài liên quan

Ông Võ Viết Cường, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong những ngày qua, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đang đóng vai trò  nòng cốt trong việc giúp người dân ứng phó bão Noru.

“Trên huyện đảo Cồn Cỏ, sản xuất nông nghiệp chỉ có chăn nuôi và trồng rau màu tự cung tự cấp. Từ khi có thông tin bão Noru, xác định nếu bão đổ bộ thì huyện đảo Cồn Cỏ sẽ hứng chịu hậu quả rất nặng nề. Vì vậy, ngay từ khi có thông tin, huyện đã triển khai các hoạt động ứng phó bão Noru. Lực lượng vũ trang đã cùng người dân cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, quán ốt dọc bãi biển được tháo tôn, chỉ để lại phần khung” – ông Cường cho hay.

Tính đến sáng 26/9, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân đã được các đơn vị lực lượng vũ trang cẩu lên cầu cảng để tránh bão. Công tác chằng chống nhà cửa, các công trình dân sinh, nhà làm việc của các đơn vị đã thực hiện xong.

Ông Cường cho biết thêm, trường hợp bão ảnh hưởng lớn, tùy theo cấp độ, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương sẽ di dời dân vào các hầm trú ẩn quân sự.

“Lực lượng vũ trang là những đơn vị nòng cốt và chủ động. Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, trong đất liền không thể ra đảo nên huyện đã giao cho Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện và đồn biên phòng chỉ đạo chính trong việc giúp dân chằng chống nhà cửa, ứng phó bão Noru”.

Không chỉ ở huyện đảo Cồn Cỏ, sáng nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục cử lực lượng xuống các địa phương ven biển để vận động, hướng dẫn bà con ngư dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyện ứng phó bão Noru

Sau đây là một số hình ảnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị giúp dân ứng phó bão Noru do Đồn Biên phòng Cồn cỏ và CTV cung cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin bão Noru, lực lượng vũ trang trên đảo Cồn Cỏ đã cắt tỉa các cây xanh trên đảo. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

Ngay sau khi nhận được thông tin bão Noru, lực lượng vũ trang trên đảo Cồn Cỏ đã cắt tỉa các cây xanh trên đảo. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

Giúp ngư dân cẩu tàu thuyền lên cầu cảng để tránh bão Noru. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

Giúp ngư dân cẩu tàu thuyền lên cầu cảng để tránh bão Noru. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

Kiểm tra, gia cố lại hệ thống cửa của các công trình, cơ quan, đơn vị. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

Kiểm tra, gia cố lại hệ thống cửa của các công trình, cơ quan, đơn vị. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

Đưa bao tải cát lên các mái nhà để chống bão. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

Đưa bao tải cát lên các mái nhà để chống bão. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

Một số công trình nhà hàng, ốt quán ven biển được lực lượng biên phòng lột mái tôn, chỉ để lại phần khung sườn. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

Một số công trình nhà hàng, ốt quán ven biển được lực lượng biên phòng lột mái tôn, chỉ để lại phần khung sườn. Ảnh: Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ.

 
Tại các xã, huyện ven biển của tỉnh Quảng Trị, bộ đội biên phòng giúp dân thu ngư lưới cụ, vận chuyển tàu thuyền lên bờ tránh báo Noru. Ảnh: Đình Tiến.

Tại các xã, huyện ven biển của tỉnh Quảng Trị, bộ đội biên phòng giúp dân thu ngư lưới cụ, vận chuyển tàu thuyền lên bờ tránh báo Noru. Ảnh: Đình Tiến.

Ứng phó bão Noru: 100% tàu thuyền đã vào tránh trú bão

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PPCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị, tính đến 6h sáng 26/9, tất cả chủ các phương tiện, tàu thuyền đã nhận được thông tin, hướng di chuyển của bão Noru và đã vào neo đậu an toàn tại các bến. Trong đó, 2.299 chiếc/6.108 thuyền viên neo đậu an toàn tại bến của tỉnh. Số còn lại đang neo đậu tại Cam Ranh và Khánh Hòa; không còn tàu thuyền của tỉnh hoạt động trên biển.

Xem thêm
Nở rộ dịch vụ cho thuê sân phơi lúa tại miền Tây

Kỳ vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường Mỹ. Nghệ An: Người nuôi tôm mong chờ dự án cấp nước biển. Nở rộ dịch vụ cho thuê sân phơi lúa tại miền Tây. Lâm Đồng chuyển đổi cơ cấu cây trồng hơn 900ha.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

TS Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng Bộ môn Điều tra và quản lý rừng bền vững, Viện Nghiên cứu Lâm sinh - hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ gia đình để đạt hiệu quả cao nhất.

Nông dân Quỳnh Liên trồng rau bất an do mất giá

Nghệ An Người trồng màu tại Quỳnh Liên đang âu lo khi thị trường rớt giá thê thảm, sức mua không như kỳ vọng khiến công sức đổ sông đổ biển.

Bình luận mới nhất