| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng TN-MT nói về đề xuất lập Ủy ban lâm thời điều tra Formosa

Thứ Năm 21/07/2016 , 19:26 (GMT+7)

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết chưa nhận được đề nghị của đại biểu Trương Trọng Nghĩa về việc thành lập Ủy ban nói trên.


Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều nay 21/7 (Ảnh: V.D)

 

Ủng hộ đề xuất thành lập Ủy ban lâm thời điều tra Formosa của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, nhưng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà băn khoăn, việc có có cần thiết không bởi hiện nay các Ủy ban của Quốc hội cũng đang làm việc này.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 21/7 xung quanh đề nghị thành lập Ủy ban lâm thời điều tra Formosa của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TPHCM), Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói: “Tôi hoan nghênh, vì nếu có sự tham gia của Quốc hội thì càng cần thiết. Chính phủ sẽ rất hoan nghênh nếu có sự tham gia này.

Sự giám sát Quốc hội là giám sát trực tiếp. Quốc hội là cơ quan giám sát tối cao, đưa ra quyết sách pháp luật những chủ trương lớn. Do đó, sự tham gia của Quốc hội vào việc giám sát, xử lý vấn đề liên quan đến Formosa là phù hợp”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà băn khoăn về việc có cần thiết hay không khi các ủy ban của Quốc hội cũng đang thực hiện việc này. “Còn nếu Quốc hội thấy cần thì xem xét thành lập”- ông Hà nói.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết chưa nhận được đề nghị của đại biểu Trương Trọng Nghĩa về việc thành lập Ủy ban nói trên.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Formosa là bài học rất đắt giá về việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước. “Từ sự việc này phải chú ý nhiều hơn đến môi trường vì đây là lĩnh vực ảnh hưởng lâu dài đến đời sống của người dân, đến tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Chúng ta không thể phát triển kinh tế bằng mọi giá. Khi nhà đầu tư vào Việt Nam phải kiểm soát để tránh biến Việt Nam trở thành nơi xử lý rác thải”- Tổng Thư ký Quốc hội nêu quan điểm.

Trước đó, trao đổi với báo chí, luật sư Trương Trọng Nghĩa (đại biểu Quốc hội TPHCM) đề xuất thành lập Ủy ban lâm thời xem xét, điều tra các vấn đề môi trường nổi cộm, trước mắt là tập trung vào trường hợp Formosa.

“Vấn đề Formosa không chỉ là chuyện hôm nay mà của cả 70 năm tới. Dự án 70 năm nhưng ngay trong giai đoạn đầu đã thấy xuất hiện nhiều vi phạm, thể hiện sự coi thường luật pháp Việt Nam, coi thường quyền lợi của người dân Việt Nam”- ông Nghĩa nhấn mạnh.

Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân cả nước do ông Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày trước Quốc hội - hôm qua (20/7) cho thấy, cử tri và nhân dân cả nước rất bất bình và bức xúc trước việc Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh che giấu việc xả thải gây ô nhiễm môi trường và gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt ở 4 tỉnh miền Trung.

“Cử tri và nhân dân hoan nghênh Chính phủ đã chỉ đạo xác minh, kết luận và công bố công khai nguyên nhân hải sản chết hàng loạt và chỉ rõ Công ty Formosa đã vi phạm pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường, gây ra sự cố môi trường biển chưa từng có ở Việt Nam.

Đồng thời đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tiếp tục có các giải pháp tích cực, cụ thể để giải quyết hậu quả trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường, bảo đảm cuộc sống của người dân và sự phát triển của địa phương; giám sát Công ty Formosa thực hiện đầy đủ các cam kết. Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã buông lỏng trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư và bảo vệ môi trường”- ông Nhân phản ánh.

Dân trí

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm