| Hotline: 0983.970.780

Bức tranh thanh bình ở 'thủ phủ' rau, củ, quả

Thứ Hai 17/05/2021 , 16:16 (GMT+7)

Với cơ cấu chính là rau xanh, cà chua, củ cải, nông dân Tráng Việt có thể sản xuất luân canh trung bình từ 5 đến 8 vụ/năm. Lợi nhuận trung bình 20 triệu đồng/sào/năm.

Từ nhiều năm nay, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh được biết đến là “thủ phủ” trồng rau sạch của thành phố Hà Nội. Nhìn từ trên cao, cánh đồng rau như một bức tranh rực rỡ sắc màu. Những thửa ruộng rau, củ, quả đan xen tạo nên bức tranh quê thanh bình.

Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh hiện có 3 thôn, dân số 11.519 người với 2.654 hộ. Nhờ sự ưu đãi của vùng đất bãi phù sa sông Hồng, nhiều năm nay, trồng rau đã trở thành một nghề thực thụ đối với nông dân xã Tráng Việt, đặc biệt là rau vụ đông ở thôn Đông Cao. Xã hiện có khoảng 304 ha đất sản xuất rau, tập trung chủ yếu tại vùng đất bãi sông Hồng của thôn Đông Cao khoảng 205 ha.

Sản lượng rau các loại năm 2020 trên toàn xã đạt trung bình khoảng 40.000 tấn với các loại chủ yếu như củ cải, cà chua, cà rốt và các loại rau ăn lá khác. Nếu như trước đây, người trồng rau ở Tráng Việt vẫn phải xách từng thùng nước để tưới thì từ năm 2014-2015, hệ thống tưới phun tự động đã được nông dân đầu tư đến từng chân ruộng.

Việc phát triển rau, củ, quả ở xã Tráng Việt phát triển tới mức, nông dân thậm chí còn tỏa đi thuê đất để trồng rau tại nhiều xã lân cận như Liên Hồng, Liên Hà (huyện Đan Phượng), Văn Khê (huyện Mê Linh)... thêm khoảng hơn 100ha.

Mặc dù bình quân diện tích trồng rau/hộ hiện nay ở Tráng Việt chưa thật lớn (chỉ khoảng từ 4 đến 5 sào/hộ tới 2 ha/hộ), tuy nhiên, cây rau đã trở thành nguồn thu nhập giúp người dân làm giàu. Với cơ cấu chính là rau ăn lá (cải dưa), cà chua và củ cải, mỗi năm, nông dân ở đây có thể sản xuất luân canh trung bình từ 5-8 lứa (tùy loại rau). Lợi nhuận trung bình 20 triệu đồng/sào/năm (khoảng 550-600 triệu/ha).

Với lượng rau vụ đông các loại thường xuyên xuất ra thị trường lên tới 150 đến 170 tấn/ngày, hiện nay, chỉ riêng thôn Đông Cao (xã Tráng Việt) đã thường xuyên thu hút từ 200 đến 300 lao động phục vụ cho hàng chục cơ sở sơ chế, thu mua buôn bán rau các loại. Rau Tráng Việt hiện đã tỏa đi nhiều chợ đầu mối trên khắp thành phố Hà Nội, ngoài ra còn có các tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Những giàn cà chua trĩu quả. Những luống rau cải xanh mơn mởn. Người nông dân Tráng Việt giờ đây không còn quá vất vả với công việc đồng áng. Việc trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap cũng giúp đầu ra của nhiều hộ và HTX ổn định, giá trị cao. Các chuyên gia đánh giá, xã Tráng Việt có đủ điều kiện để phát triển thành một vùng nguyên liệu rau, củ, quả uy tín của Hà Nội.

Hiện nay, để có thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp nói chung, sản phẩm rau, củ, quả của nông dân xã Tráng Việt nói riêng, huyện Mê Linh đã vận động các hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp đẩy mạnh phân phối, chế biến đa dạng sản phẩm, xây dựng kế hoạch đào tạo cho người nông dân kiến thức thị trường, xây dựng thương hiệu và đưa thành chương trình hỗ trợ nông dân, các hộ kinh doanh cá thể…

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện Mê Linh, chính quyền và nhân dân xã Tráng Việt đang nỗ lực phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển các mô  hình trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, đặc biệt là khai thác tiềm năng vùng đất bãi. Từ đó, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa Tráng Việt trở thành hạt nhân trong phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái của huyện Mê Linh.

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Khoanh vùng cháy rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh

Ảnh 19:28

Đến 17 giờ ngày 26/4, vụ cháy diện tích rừng đặc dụng rộng khoảng 10ha tại khu vực Tây Côn Lĩnh, tỉnh Hà Giang đã được khoanh vùng, tạo các đường băng cản lửa.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm