| Hotline: 0983.970.780

Bưởi Tết sẽ thiếu nguồn cung?

Thứ Năm 11/12/2014 , 08:20 (GMT+7)

Nhà vườn trồng bưởi Năm Roi, da xanh ở ĐBSCL đang buồn vì không có nhiều trái chín đúng dịp tết âm lịch tới đây. 

Nguyên nhân là do năm nay nhuận hai tháng 9 và cây bị rụng trái nhiều...

Ông Nguyễn Thanh Tâm, ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa (Kế Sách, Sóc Trăng) cho biết: Tết Ất Mùi 2015 sẽ thất thu lớn vì bưởi mất mùa.

Nếu như năm trước 5.000 m2 bưởi Năm Roi của ông thu hoạch khoảng 4 tấn bưởi tết, thì năm nay chỉ khoảng 1 tấn trái. Nguyên nhân vào thời điểm cây ra hoa thì gặp phải thời tiết bất lợi, ảnh hưởng sương muối nên rụng trái sạch.

Năm nay là năm nhuận nên bưởi chín sớm hơn năm trước 1 tháng. Không chỉ bưởi Năm Roi mà bưởi da xanh cũng sẽ không có nhiều trái chín bán tết. Với tình hình này thì bưởi tết năm nay sẽ thiếu hụt nguồn cung.

Những nhà vườn nào xử lý cho cây ra trái đúng dịp Tết Nguyên đán sẽ hốt bạc lớn. Có một đăc điểm là, nếu như mọi năm thì vào thời điểm trước tết 2 tháng là giá bưởi giảm mạnh do nguồn cung dồi dào.

Còn năm nay thì ngược lại, giá vẫn đứng ở mức khá cao 17.000đ/kg bưởi loại 900 gam trở lên. Mức giá này cao gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Cứ đà này thì giá bưởi Tết Ất Mùi 2015 phải trên 30.000đ/kg, bưởi da xanh phải hơn 50.000đ/kg.

Ông Nguyễn Văn Bảy, nông dân trồng bưởi Năm Roi ở xã Mỹ Hòa (TX Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết: Năm nay bưởi Năm Roi ra hoa không như ý muốn của nhà vườn do thời tiết thất thường, xử lý cây ra hoa chỉ đạt tỉ lệ khoảng 30%.

Chắc chắn sản lượng bưởi Năm Roi cung ứng thị trường tết không nhiều. Đây là năm đầu tiên các nhà vườn trồng bưởi ở TX Bình Minh gặp khó khăn trong khâu xử lý cho bưởi ra trái rộ để thu hoạch trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Võ Trung Thành, ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân (Châu Thành, Hậu Giang), một trong nhiều nhà vườn rất thạo kỹ thuật xử lý bưởi ra hoa, trái đúng dịp tết cũng phải bó tay với thời tiết năm 2014. Nếu như năm ngoái vườn nhà ông xử lý ra hoa để đạt từ 3 - 4 tấn trái bán vào dịp tết, thì năm nay sản lượng trái đã giảm khoảng 60%. Không riêng gì vườn ông Thành mà hầu hết vườn bưởi Năm Roi ở Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng đều mất mùa bưởi tết.

Châu Thành hiện có khoảng 1.500 ha bưởi Năm Roi đang cho trái. Tuy nhiên, mùa bưởi tết nhà vườn sẽ thất thu lớn. Không riêng gì bưởi Năm Roi mà bưởi da xanh cũng sẽ thiếu nguồn cung.

Ông Đàm Văn Hưng, chủ cơ sở Hương Miền Tây, ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) cho biết: Bưởi da xanh sẽ hụt nguồn cung vào dịp tết do năm nay nhuận hai tháng 9 nên sẽ giảm khoảng 20% so với nhu cầu. Với tình hình này thì giá bưởi tết có khả năng ở mức trên 50.000đ/kg loại I, còn bưởi Năm Roi, có khả năng hơn 30.000đ/kg...

BOX: ĐBSCL hiện có khoảng 11.000 ha bưởi Năm Roi và da xanh. Theo quy hoạch đến năm 2020, các tỉnh ĐBSCL sẽ trồng thêm 25.000 ha bưởi Năm Roi và bưởi da xanh, nhằm phục vụ cho XK. Như vậy sẽ nâng tổng diện tích bưởi đặc sản của vùng ĐBSCL lên 36.000 ha. Trong đó, Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre là 3 tỉnh có diện tích bưởi lớn nhất, chiếm 74% diện tích bưởi toàn vùng.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm