| Hotline: 0983.970.780

Bút sa

Thứ Năm 20/03/2008 , 07:00 (GMT+7)

Theo kế hoạch ông Calisto sẽ bay ra Hà Nội để ký kết hợp đồng trở thành HLV trưởng ĐTVN với VFF. Một kết đẹp cho nhiều phía, chấm dứt mọi đồn đoán, suy luận, bình luận về việc tuyển chọn “thuyền trưởng” ngoại cho bóng đá nước nhà…

Thắng Calisto nhờ sự đơn giản

Ông Calisto

Sau cuộc gặp mặt với hai Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm (chuyên môn) và Lê Hùng Dũng (tài chính), ông Calisto chính thức được chọn và hai bên đi đến thỏa thuận về các điều khoản. Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An, ông Võ Quốc Thắng, cũng hứa tạo mọi điều kiện tốt nhất để HLV Calisto hoàn thành “nghĩa vụ quốc gia”.

Theo tin hậu trường, yêu cầu mà VFF đặt ra cho ông Calisto là phải hoàn thành chỉ tiêu lọt vào chung kết AFF Cup cuối năm nay (tiền thân là giải Tiger Cup - Vô địch Đông Nam Á). Nhưng trước đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải thảo ra một lộ trình phát triển của bóng đá Việt Nam cũng như lối chơi, chiến thuật cho ĐTQG. Những vấn đề chuyên môn này cần Hội đồng HLV quốc gia thẩm định trước khi “đưa vào hoạt động”. Đây là một hoàn toàn mới so với các ông thầy ngoại trước đây. Thêm nữa, ĐTVN sẽ chỉ tập trung ở Hà Nội, chứ không phải tại TPHCM như yêu cầu trước đây của chiến lược gia người Bồ.

Ngược lại, VFF cũng phải chấp nhận các điều khoản cá nhân mà HLV Calisto đưa ra là ký hợp đồng 3 năm, lương tháng khoảng 13.000 USD và toàn quyền quyết định về chuyên môn. Đồng ý tất cả những yêu cầu này nhưng Liên đoàn vẫn sẽ có người vào ban huấn luyện, giống như dưới thời HLV Riedl.

HLV Calisto đã làm việc tại Long An được gần 7 năm. Ông đã giúp Đồng Tâm lên hạng rồi giành hai chức vô địch V-League năm 2005 và 2006. Khi “thuyền trưởng” 53 tuổi này lên tuyển, Đồng Tâm Long An có thể sẽ được dẫn dắt bởi HLV Huỳnh Ngọc San và Trần Công Minh, hai trợ lý hiện tại của Calisto.

Mục tiêu có khả thi

Về việc đưa ĐTVN vào chung kết AFF Cup, ông Calisto thẳng thắn nói rằng không thể nói trước: “Tôi chưa có thông tin về Thái Lan, Indonesia… mà mới chỉ hiểu rõ V-League thôi. Nếu trở thành HLV trưởng, tôi cũng không dám đảm bảo đội tuyển quốc gia sẽ vào chung kết Cup vô địch Đông Nam Á 2008”.

Theo ông, mọi yêu cầu đưa ra là tốt cho bóng đá Việt Nam và cũng tốt cho cả chính ông nữa. Calisto muốn phát huy được tốt nhất khả năng chuyên môn của mình và được làm những gì mình nghĩ, mình cho là đúng. Ông khẳng định chỉ nói một điều đơn giản là không ai có thể biết trước được tương lai. Nhưng ông tin sẽ thành công cùng ĐTVN ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt. Calisto thú nhận chưa có kế hoạch gì cả vì mọi chuyện vẫn còn ở phía trước song ông cũng có sự chuẩn bị kiến thức về V-League, về lối chơi của ĐTVN, nhân sự…

Việc ký hợp đồng với ông Calisto cũng đồng nghĩa VFF quay lưng với Peter Withe dù rằng ông này chấp nhận bỏ đi những yêu sách ban đầu như lương phải 20.000 USD, được quyền chọn trợ lý (đưa con trai Jacop Withe sang Việt Nam cùng) và được dự khán tất cả các trận đấu ông thấy cần thiết. Động thái này của Peter Withe đã gây ra nhiều ngạc nhiên và giống như một lẽ tất yếu, giá trị của ông cũng giảm xuống rất nhiều trong mắt những nhà tuyển trạch.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm