| Hotline: 0983.970.780

Cà Mau bác tin có trường hợp nghi nhiễm virus Corona

Thứ Hai 03/02/2020 , 16:50 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở TTTT tỉnh Cà Mau, cho biết, thông tin về trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona tại huyện Năm Căn là không chính xác.

Theo đó, ngày 2/2 có thông tin: “Năm Căn: Xác minh một trường hợp nghi ngờ đi từ vùng dịch nCoV”. 

Sau đó, Sở TTTT tỉnh Cà Mau đã xác minh, nhận thấy bài viết không sai, tuy nhiên tít bài và nội dung bài viết có một số câu, từ dễ làm cho người đọc ngộ nhận, hiểu nhầm. “Sở đã làm việc với báo và đề nghị thông tin rõ hơn để tránh hiểu nhầm trong dư luận…”, ông Đen nói.

Theo báo cáo nhanh của UBND thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, anh P.M.T (ngụ khóm 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) đang kinh doanh mặt hàng cua có đi gặp đối tác, đồng thời thăm chị ruột tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, hiện tại anh T. đã về tới địa phương.

Thời gian ở Trung Quốc, anh T. chỉ ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông chứ không đi đâu. Đến ngày 30/1/2020, anh T. được gia đình dùng xe riêng đưa đến cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để về Việt Nam. Ngày 31/1/2020, anh T. đi máy bay từ Hà Nội về TP HCM và đi xe khách về nhà. Đến ngày 1/2/2020, anh T. về đến nhà tại khóm 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn.

Hiện sức khỏe người này ổn định và khỏe mạnh. Địa phương cũng đã phối hợp chặt chẽ với gia đình áp dụng các biện pháp theo dõi theo quy định, đồng thời khẳng định thị trấn Năm Căn không có trường hợp nào bị bệnh dịch cúm Corona xảy ra trên địa bàn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.